Séc chuẩn bị thay đổi thuế giá trị gia tăng

Bộ trưởng Tài chính Séc đã chuẩn bị cho một số thay đổi lớn liên quan đến cuộc cải cách thuế giá trị gia tăng. Theo đề xuất, thay vì 3 tỷ lệ thuế giá trị gia tăng như hiện tại là 10, 15 và 21% – thì sẽ chỉ có hai mức thuế là 21 và 14%. Các đảng của liên minh chính phủ vẫn muốn tiếp tục thảo luận về những thay đổi này.

Trong kế hoạch thay đổi thuế giá trị gia tăng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đề xuất tăng mức thuế giá trị gia tăng của một phần dịch vụ và hàng hóa từ mức thấp nhất 10% lên mức cao nhất 21%, chẳng hạn như dịch vụ lưu trú, nước và chi phí xử lý nước thải, hệ thống sưởi ấm, bia tươi, vé vào các sự kiện văn hóa và thể thao hay sửa chữa giày dép và xe đạp.

Theo Bộ trưởng chỉ nên giữ nguyên mức thuế giá trị gia tăng đối với những lĩnh vực nhạy cảm nhất về mặt xã hội.

Bên cạnh đó Bộ cũng đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng từ 10% lên 21% đối với dịch vụ làm tóc và cắt tóc. Vào năm 2020, chính phủ của ông Andrej Babiš khi đó đã giảm mức thuế đối với các dịch vụ làm tóc xuống mức thấp nhất, tương tự như dịch vụ lưu trú và bia tươi. Việc giảm mức thuế nhằm giúp người kinh doanh trong thời kỳ covid và sau khi áp dụng EET.

Không chỉ vậy, theo đề xuất mới thuốc men, vé giao thông công cộng, dịch vụ ăn uống hoặc sách, báo và tạp chí sẽ tăng từ mức thuế suất 10% lên 14%. Ngược lại, nhà nước sẽ giảm thuế suất đối với thực phẩm, đồ uống không cồn, thiết bị y tế hoặc công trình xây dựng từ mức 15% xuống 14%. Về mặt lý thuyết, điều này có thể dẫn đến việc giảm giá nhẹ.

Các đề xuất hiện đang được các đảng trong chính phủ tiếp tục thảo luận và sẽ đưa ra thống nhất vào cuối tháng 4 này.

(tamdamedia)