Séc: Có nguy cơ bị thu biển số xe nếu phát hiện không nộp phạt đầy đủ

Bắt đầu từ đầu năm nay, cảnh sát Séc đã nặng tay hơn với những tài xế không chịu nộp phạt. Điều này được áp dụng chủ yếu đối với những tài xế là người ngoại quốc. Theo Tổng Cục trưởng Cục Cảnh sát thì các tài xế sẽ phải đối mặt với việc bị thu biển số xe hoặc khóa bánh xe nếu bị phát hiện khi cảnh sát kiểm tra ngẫu nhiên. Vào sáng thứ 4 vừa qua tại xa lộ D1 cảnh sát đã phát động chiến dịch như vậy và phát hiện được nhiều tài xế nợ đến hàng chục nghìn korun tiền phạt.

Vào giữa tuần này, cảnh sát đã thực hiện kiểm tra trên km thứ 53 của xa lộ D1 theo hướng đến Praha xem liệu các tài xế có nộp phạt đầy đủ hay không.

Trước đây cảnh sát cần phải hợp tác với hải quan để thực hiện các cuộc kiểm tra như vậy, nhưng từ đầu năm nay, cảnh sát có thể tự xem hồ sơ các khoản nợ hay chưa nộp đủ tiền phạt của những người tài xế bị kiểm tra. Theo Tổng Cục trưởng Cục cảnh sát, việc không nộp phạt chủ yếu là các tài xế nước ngoài.

Ông Martin Vondrášek – Tổng Cục trưởng Cục cảnh sát Séc cho hay: “Chúng tôi đã khiển trách chủ yếu là những tài xế người ngoại quốc đồng ý với hành vi vi phạm của mình. Họ nhận giấy phạt tại chỗ và sau đó vứt giấy phạt đi. Họ cũng không trả tiền phạt.”

Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát đã yêu cầu nhiều phương tiện dừng lại, trong đó có một chiếc xe tải mà người tài xế nợ hơn 3.000 korun tiền phạt và chủ phương tiện nợ 11.000 korun khác. Có trường hợp người lái xe nợ tới 21.000 korun.

Nếu những người tài xế không nộp tiền phạt, cảnh sát có thể tịch thu biển số xe hoặc gắn khóa bánh xe. Trong trường hợp bị thu biển số xe, người lái xe phải thanh toán đủ số tiền phạt và đến trụ sở của đơn vị đã tiến hành kiểm tra nhận lại biển số.

Vào năm ngoái, dưới sự hỗ trợ của hải quan, cảnh sát đã thu được 16 triệu korun tiền nợ phạt. Đó không chỉ là những khoản tiền phạt chưa trả mà còn có những khoản nợ khác đối với nhà nước. Phần lớn trong những trường hợp không nộp phạt là người nước ngoài.

(tamdamedia)