Séc: hơn 44.000 trường hợp nhiễm Covid-19, số bệnh nhân nhập viện tăng trở lại

Vào thứ Năm các xét nghiệm đã xác nhận tổng cộng 44.212 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 37.662 trường hợp mới, nhiều hơn gần 2.860 trường hợp so với tuần trước. Đồng thời các phòng xét nghiệm cũng đã phát hiện 6.550 trường hợp tái nhiễm.

Số bệnh nhân trong bệnh viện tiếp tục tăng lên. Tính đến hôm qua đã có gần 3.000 người nhập viện, nhiều hơn 800 người so với tuần trước, nhưng số người ở trong tình trạng nặng vẫn trong khoảng 200 người.

Trong bảy ngày qua ở Cộng hòa Séc có 2.404 trường hợp mới được xác nhận nhiễm bệnh tính trên 100.000 người dân. Hiện tại là tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất ở các vùng Hradec Králové và Zlín, tiếp theo là vùng Trung Séc, Praha và Plzeň.

Online: Šíření covidu v Česku a ve světě - Aktuálně.cz

Theo dữ liệu hiện tại, các phòng thí nghiệm đã xử lý tổng cộng hơn 150.000 xét nghiệm coronavirus, trong đó 31.000 xét nghiệm kháng nguyên và còn lại là bằng PCR. Kết quả dương tính của các xét nghiệm vẫn cao cho thấy có số lượng virus đáng kể trong dân số.

Vào thứ Năm có gần 25.500 người đã tiêm chủng, trong đó gần 20.000 người đến tiêm liều tăng cường. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây tốc độ tiêm chủng đang giảm dần và có rất ít người mới đăng ký.

Từ cuối tháng 2 vaccine protein từ Novavax sẽ được áp dụng và những người quan tâm đến loại vaccine này đã có thể bắt đầu đăng ký trước từ tuần này. Theo Bộ Y tế, ngay cả những người lo ngại về vaccine mRNA hiện đại hơn đều có thể được tiêm vaccine này.

Thế giới đang phải đối mặt với đại dịch coronavirus năm thứ ba liên tiếp. Vào tháng 3 năm 2020 các xét nghiệm ở Cộng hòa Séc đã phát hiện trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên, kể từ đó gần 3,2 triệu trường hợp nhiễm Covid-19 đã được xác nhận và 37.363 người nhiễm bệnh đã t..ử vong.

(BBT TamdaMedia)