Séc là một trong những quốc gia có mức lương tối thiểu thấp nhất EU

Năm nay mức lương tối thiểu ở Cộng hòa Séc đã tăng lên 16.200 korun. Tuy nhiên, đây là một trong những mức thấp nhất so với các nước khác trong Liên minh châu Âu (EU).

Thống kê cho thấy Séc đứng thứ 15 trong số 21 quốc gia EU có quy định về mức lương tối thiểu và có tới 13 quốc gia có mức lương tối thiểu dưới 1.000 euro. Những nhân viên ở Luxembourg có mức lương tối thiểu cao nhất, họ có thể nhận tới 2.257 euro/tháng (khoảng 56.000 korun), sau đó là người ở Ireland có mức lương tối thiểu là 1.775 euro/tháng (không 44.000 korun).

Trong những nơi có mức lương tối thiểu dưới Séc có Slovakia, Croatia, Hungary, Romania, Latvia và Bulgaria. Trong đó Bulgaria có mức lương tối thiểu thấp nhất với 332 euro/tháng (khoảng 8.000 korun).