Séc tăng cường kiểm tra lao động bất hợp pháp

Kể từ khi gia nhập Liên minh châu âu, Hải quan Séc đã thường xuyên thực hiện kiểm tra xem liệu người lao động nước ngoài có làm việc bất hợp pháp tại Séc hay không. Khi làm việc bất hợp pháp, người lao động không phải nộp thuế thu nhập cũng như các khoản bảo hiểm xã hội và y tế.

Các hành vi vi phạm bị phát hiện nhiều nhất trong quá trình kiểm tra là người lao động làm việc mà không có giấy phép lao động hoặc người sử dụng lao động không cung cấp thông tin cho Sở lao động hoặc người lao động thực hiện công việc ngoài hợp đồng lao động đã ký kết.

Những người bị phát hiện vi phạm không chỉ có người nước ngoài đến từ các nước EU mà còn có những người đến từ “nước thứ 3” thường không có hợp đồng lao động, không có giấy phép lao động hợp lệ hay thậm chí không có giấy phép cư trú.

Người sử dụng lao động thuê người nước ngoài bất hợp pháp sẽ bị phạt tới 10 triệu korun.

(tamdamedia)