Séc thay đổi các biện pháp chống dịch : Hủy bỏ các chứng nhận và xét nghiệm COVID

Theo kế hoạch vào chiều hôm nay chính phủ Séc đã và đang họp bàn lại lần nữa việc thay đổi một số biện pháp chống dịch. Theo đó những người chưa tiêm chủng có thể được đến quán rượu và nhà hàng cũng như có thể sử dụng các dịch vụ khác. Các chứng nhận và xét nghiệm COVID -19 âm tính sẽ được hủy bỏ và hiệu lực sẽ bắt đầu từ nửa đêm nay 09.2.2022. Tuy nhiên một số hạn chế và các biện pháp khác vẫn sẽ tiếp tục được áp dụng.

Mặc dù trước đó nội các của Thủ tướng Petr Fiala (ODS) đã tuyên bố kết thúc nghĩa vụ chứng minh miễn nhiễm Covid-19 từ thứ Tư, ngày 9 tháng 2 nhưng thay đổi cuối cùng sẽ chỉ có hiệu lực sau từ nửa đêm thứ Tư sang thứ Năm. Theo nội dung dự kiến thông qua thì từ nửa đêm nay 09.2, người dân sẽ không còn phải trình chứng chỉ tiêm chủng, giấy xác nhận âm tính COVID hay đã từng nhiễm COVID không quá 180 ngày khi vào nhà hàng, chỗ lưu trú, dịch vụ hay các cơ sở khác. Tuy nhiên ứng dụng Tečka vẫn hoạt động và người dân nên giữ lại để đề phòng trong trường hợp khi yêu cầu về thông tin tình trạng tiêm chủng hoặc khi đi du lịch nước ngoài.

Một số biện pháp cũng được nới lỏng hơn.

Từ ngày 18/2 chính phủ sẽ hủy bỏ xét nghiệm trên diện rộng tại các trường học và công ty. Tuy nhiên, người dân vẫn phải đeo khẩu trang phòng độc ở một số nơi có quy định hoặc trong nhà hàng chỉ có tối đa sáu người có thể ngồi cùng một bàn (có thể có nhiều người hơn nếu là thành viên trong một gia đình).

Chính phủ cũng đang chuẩn bị nới lỏng nhiều hơn các biện pháp vào các cuộc họp tuần này và tuần tới. Theo Thủ tướng Petr Fiala, nếu tình hình dịch bệnh tốt hơn thì từ ngày 1 tháng 3 sẽ chỉ cần đeo khẩu trang phòng độc.

On-line: Šíření covidu v Česku a ve světě - Aktuálně.cz

Những biện pháp vẫn có hiệu lực hiện tại như

Trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ khi có xét nghiệm PCR dương tính thì người đó không phải xét nghiệm lại. Tất cả những người đã hoàn thành cách ly cũng không phải thực hiện nghĩa vụ xét nghiệm ở trường học hoặc tại nơi làm việc.

Đối với vấn đề về khẩu trang phòng độc

Người dân vẫn phải đeo khẩu trang phòng độc khi tham gia giao thông công cộng, trong nhà (bao gồm cửa hàng, cơ sở dịch vụ, cơ sở y tế, …) và nơi làm việc (nếu có đồng nghiệp ở gần hơn 1,5 mét). Du khách đến các rạp hát, buổi hòa nhạc cũng như các trận đấu thể thao cũng phải mang thiết bị bảo vệ đường hô hấp. Nghĩa vụ nàycũng được áp dụng đối với những người tham gia các sự kiện có quy mô lớn hơn 30 người, nếu không đảm bảo được khoảng cách 1,5 mét. Ngoại lệ chỉ áp dụng cho trẻ em mẫu giáo.

Giới hạn tại các sự kiện đại chúng cũng có một số thay đổi.

Từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 2 tại các sự kiện đại chúng vẫn sẽ áp dụng giới hạn tối đa một nghìn khán giả có chỗ ngồi và 100 người tại những sự kiện khác.

Nhưng trong thời gian từ ngày 19 đến 28 tháng 2 những sự kiện đại chúng như các buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao hoặc đại hội thì số người tham gia có thể lên đến 5.000 người và các sự kiện khác sẽ có tối đa 500 người tham gia.

(BBT TamdaMedia)