Séc viện trợ y tế cho Ukraine với số tiền 10 triệu korun

Bộ Ngoại giao Séc thông báo Séc đang chuẩn bị thêm viện trợ y tế cho Ukraine với số tiền là 10 triệu korun. Ngoài ra Bộ Ngoại giao cũng đang thành lập hai nhóm công tác, một nhóm xử lý việc đánh giá tình hình Ukraine, nhóm còn lại hỗ trợ nhân đạo cho nước này. Hiện Bộ kêu gọi người Séc không đi du lịch nước này.

Sau cuộc họp về tình hình khủng hoảng Ukraine, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Jan Lipavský nói rằng, văn phòng đang xem xét cẩn thận tất cả các kịch bản có thể xảy ra và đánh giá xác suất của chúng.

Ông kêu gọi công dân Séc nên cẩn thận trước những thông tin sai lệch liên quan đến tình hình Ukraine. Ông chia sẻ rằng: “Chúng tôi đang chứng kiến ​​việc Liên bang Nga đưa ra rất nhiều thông tin sai lệch và tạo ra các kịch bản trong đó Nga có thể tấn công Ukraine. Ông đưa ra ví dụ thông tin sai lệch như tuần qua Nga đã rút quân ra khỏi biên giới với Ukraine, nhưng trên thực tế theo ông số lượng binh lính đã tăng lên và theo thông tin có được thì con số này đang lên đến gần 200.000 người.

Khuyến nghị mới về du lịch

Bộ đã đưa ra khuyến nghị mới, trong đó Bộ kêu gọi công dân Séc nhanh chóng rời khỏi các khu vực phía đông của Ukraine (bao gồm các khu vực Luhansk, Donetsk, Chernigov, Sumy, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporozhye, Kherson, Mikolaev và Odessa) và những người đang ở khu vực khác cũng nên cân nhắc rời khỏi nước này.

Bộ trưởng Lipavský cũng cho biết rằng, Bộ Ngoại giao đang chuẩn bị một dự án viện trợ nhân đạo khác có trị giá lên đến 10 triệu korun và họ sẽ thông báo khi mọi thứ đã được ký kết và chuẩn bị sẵn sàng.