Số ca nhiễm mới Covid-19 tại Séc liên tục đạt kỷ lục. Thống kê từng khu vực

Số người bị nhiễm nCoV tính từ đầu dịch đến 1:03 ngày 23 tháng 9 ở Séc là 53158. Hôm thứ 3 có thêm 2394 người nhiễm, tức cao thứ 2 tính từ đầu dịch (ngày 17/9 có 3128 người nhiễm). Số người đang điều trị là 26476. Số người khỏi bệnh là 26151. Có 581 người nằm viện. Số người c.h.ế.t vì nCoV là 531. Tổng số xét nghiệm đến chiều ngày 22 tháng 9 là 1 217 147.

Praha có số ca nhiễm nhiều nhất ở Séc với 12697 người nhiễm tính từ đầu dịch, tiếp đến là tỉnh Trung Séc với 7732, tỉnh Moravskoslezský với 7288, tỉnh Jihomoravský có 4478, tỉnh Plzeňský có 2684, tỉnh Olomoucký với 2342 người, tỉnh Ústecký có 2289, tỉnh Zlínský có 2191, tỉnh Jihočeský với 2087, tỉnh Pardubický có 2084, tỉnh Vysočina có 1989, tỉnh Královéhradecký có 1694 và Liberecký có 1629 người nhiễm. Tỉnh Karlovarský có 1303 người nhiễm, là tỉnh có số người nhiễm ít nhất.

Hôm nay, sau Praha và tỉnh Trung Séc, Đức sẽ đưa các khu vực còn lại của Séc vào danh sách các khu vực có nguy cơ dịch tễ do sự lây lan của virus corona. Tác động của quyết định như vậy được các nhà xuất khẩu Séc cũng như những người đi làm qua biên giới lo sợ, những người mà cho đến nay vẫn là ngoại lệ.

Cộng hòa Czech bùng ổ dịch COVID-19 ở hộp đêm | Lao Động Online |  LAODONG.VN - Tin tức mới nhất 24h

Hà Lan đã xếp toàn bộ nước Séc vào số các quốc gia có nguy cơ do sự lây lan của virus corona. Những người từ Séc phải cách ly sau khi đến Hà Lan, và ngay cả khi họ có kết quả xét nghiệm âm tính với covid-19.

Séc trong 14 ngày qua có số ca nhiễm tích lũy cao thứ 2 trên 100.000 dân ở EU – 208. Tây Ban Nha đứng đầu với 311 ca trên 100.000 dân. Nước láng giềng Đức bằng 1/10 mức tăng của Séc.

Các nhà nghiên cứu Séc đã hoàn thành thành công giai đoạn phát triển vắc xin đầu tiên chống lại virus corona. Nguyên mẫu thử nghiệm trên loài gặm nhấm là an toàn và gây ra phản ứng miễn dịch. Bộ Y tế hiện sẽ quyết định hành động tiếp theo.

QT( T/H) – Secviet.eu