Số lượng đáng buồn mới ở Canada: Gần 95.000 nhân viên chăm sóc sức khỏe đã nhiễm COVID-19 và 43 người đã th iệt mạn g ở Canada

Gần 95.000 nhân viên y tế đã bị nhiễm COVID-19 và 43 người đã ch….ết vì căn bệnh này trong suốt đại dịch, theo một báo cáo mới.

Viện Thông tin Y tế Canada đã công bố dữ liệu mới vào thứ Năm về số lượng nhân viên chăm sóc sức khỏe đã bị ảnh hưởng bởi loại coronavirus mới kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Trong số hơn 1,4 triệu trường hợp COVID-19 được báo cáo ở Canada, 94.873 là trong số các nhân viên chăm sóc sức khỏe và 43 trong số đó đã ch…..ết do căn bệnh này.

Tổng số ca t…ử v….ong liên quan đến vi rút của Canada hiện là 26.761.

Phần lớn các ca nhiễm coronavirus ở nhân viên y tế là ở Quebec (12,3%) và Ontario (4,4%).

Nhiễm trùng ở các nhân viên y tế chiếm ít nhất 6,8% tổng số ca nhiễm COVID-19 của Canada.

Trong khi đó, các trường hợp nhân viên y tế chiếm 1,5% tổng số ca bệnh ở Hoa Kỳ, 10,7% ở Hà Lan, 1,4% ở Pháp và 2,4% ở Đức.

So với dữ liệu được thu thập trước đó trong đại dịch, các ca bệnh trong số các nhân viên y tế Canada tiếp tục tăng nhưng tỷ lệ các ca nhiễm trùng tiếp tục giảm.

Tính đến tháng 7 năm 2020, các trường hợp nhân viên chăm sóc sức khỏe chiếm 19,4% tổng số trường hợp của Canada, nhưng đã giảm xuống 9,5% vào tháng 1 năm 2021.

Khi xem xét dữ liệu từ Ontario, British Columbia và Manitoba, nhân viên hỗ trợ cá nhân có nguy cơ nhiễm vi rút cao hơn 1,8 lần so với y tá và 3,3 lần so với bác sĩ.

Dữ liệu mới nhất được đưa ra sau khi bác sĩ hàng đầu của Ontario thông báo vào đầu tuần này rằng bằng chứng về việc tiêm chủng hoặc xét nghiệm COVID-19 thường xuyên sẽ là bắt buộc ở các cơ sở có nguy cơ cao, bao gồm bệnh viện và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà, trước ngày 7 tháng 9.