Số người béo phì nghiêm trọng trên 200 kg tại Séc đang gia tăng

Các bác sĩ Séc ngày càng gặp nhiều bệnh nhân có cân nặng hơn 200 kg. Ước tính hiện có hơn 150.000 người tại Séc bị béo phì nghiêm trọng với chỉ số khối cơ thể – BMI ở trên mức 40. Theo các chuyên gia, số người bị béo phì sẽ có tiếp tục gia tăng. Bệnh viện Đa khoa ở Praha đang trang bị các bàn phẫu thuật và giường có khả năng chịu tải cần thiết và vào tháng 4 bệnh viện sẽ xây dựng một đơn vị điều trị tăng cường về việc trao đổi chất.

Bác sĩ Martin Matoulek của Bệnh viện Đa khoa Praha cho biết, trước đây họ thường ghi nhận những bệnh nhân bị béo phì nghiêm trọng có trọng lượng từ 150 đến 180 kg, nhưng hiện tại bệnh nhân trên 200 kg đến bệnh viện hàng tuần, kèm theo những biến chứng lớn trong quá trình điều trị cấp tính.

Những bệnh nhân có mức độ béo phì cao như vậy có thể được hỗ trợ hiệu quả bằng phẫu thuật giảm béo, chẳng hạn như dạ dày được phẫu thuật thu nhỏ lại. Theo các bác sĩ, hình thức phẫu thuật này có hiệu quả lên đến 75% và giúp cải thiện các biến chứng sức khỏe do béo phì, chẳng hạn như bệnh tiểu đường. Người béo phì cũng thường bị cao huyết áp, tăng mỡ máu và các vấn đề khác.

Bên cạnh đó, để cải thiện tình trạng của bệnh nhân béo phì còn cần chẩn đoán y tế, chế độ dinh dưỡng và điều trị tâm lý và các biện pháp khác như sử dụng thuốc, vận động, hay chế độ ăn kiêng hợp lý.

Số người bị thừa cân, béo phì tại Séc đang gia tăng. Vào năm 2000, có 45% dân số Séc bị thừa cân, 15% dân số béo phì, thì đến năm 2020 có tới 66% dân số thừa cân và tỷ lệ người béo phì tăng lên 28%.

(tamdamedia)