Solskjaer “bó tay” với Sanchez: Bao giờ cuốn gói khỏi Old Trafford?

Ngày rời Old Trafford của Alexis Sanchez có lẽ chẳng còn xa khi HLV Solskjaer phát biểu rằng ông chẳng thể giúp gì nữa cho cầu thủ này.

Sau khi lên thay Mourinho tại MU, Ole Gunnar Solskjaer đã đưa ra phương án đúng đắn để đưa “Quỷ đỏ” trở lại thành một thế lực tại Ngoại hạng Anh. Đó là bỏ qua những hợp đồng bom tấn và khơi dậy tiềm năng từ những thành viên của CLB.

Solskjaer "bó tay" với Sanchez: Bao giờ cuốn gói khỏi Old Trafford? - 1

Sanchez vẫn chưa cải thiện được phong độ trong màu áo MU

Cách làm của ông thầy người Na Uy đã đem lại hiệu quả với một chuỗi bất bại dài tới 11 trận tính trên mọi đấu trường. Pogba, Martial hay Rashford đều cho thấy tại sao giới mộ điệu lại kỳ vọng ở họ trong suốt những năm qua. Tuy nhiên, một cầu thủ của MU vẫn chưa hề cho thấy sự cải thiện về mặt phong độ. Đó chính là Alexis Sanchez.

Tiền đạo người Chile là cầu thủ hưởng lương cao nhất đội nhưng những đóng góp của cựu cầu thủ Arsenal cho “Quỷ đỏ” thực sự là quá ít ỏi. Số lần lập công của Sanchez cho MU còn chưa vượt qua được số ngón tay của một người bình thường.

Đêm qua, số 7 của MU thêm một lần nữa gieo sầu cho cổ động viên đội nhà. Vào sân từ băng ghế dự bị để thay Lingard, Sanchez không để lại một dấu ấn tích cực nào đáng nói. Không một lần dứt điểm, chạm bóng 25 lần, chuyền 16 lần và 1 lần rê bóng. Đó là tất cả những gì người ta thông kế được về tiền đạo người Chile trong trận đấu này.

Solskjaer "bó tay" với Sanchez: Bao giờ cuốn gói khỏi Old Trafford? - 2
Solskjaer tuyên bố “bó tay” với Sanchez

Ole Gunnar Solskjaer có thể giúp rất nhiều cầu thủ nhưng ông thầy người Na Uy thừa nhận đã “bó tay” với trường hợp của Sanchez. “Tôi chẳng thể làm gì cho cậu ấy. Khi bạn chơi bóng, bạn phải tự tìm lại chính mình trước. Sanchez là một cầu thủ giỏi và mọi người đều biết điều đó”.

Tiền đạo người Chile từng bị cho là ích kỷ và khó chiều khi còn khoác áo Arsenal với vô số hành động vùng vằng với cả HLV đồng nghiệp. Đó là khi “chiến binh” Sanchez cày ải gần như mọi trận đấu của “Pháo thủ”. Còn nay, cầu thủ này mới chỉ có 3 lần được chơi trong đội hình xuất phát của Solskjaer vì chấn thương và mất phong độ. Một sự tương phản đến bất ngờ nhưng tính cách thì có vẻ như vẫn vậy.

Related image

Mourinho đã từng và bây giờ Solskjaer vẫn vậy, họ đều cho Sanchez không gian và thời gian để tìm lại bản thân. Tuy nhiên, nếu tiếp tục “đuổi hình bắt bóng” như hiện tại thì ngày rời Old Trafford chắc chắn không còn xa đối với cựu cầu thủ của Barca và Arsenal.