Sự thật té ngửa: Rộ ảnh Đàm Vĩnh Hưng bỏ chạy khi bị đuổi đánh tại Mỹ

 Tin đồn Đàm Vĩnh Hưng bị đuổi đánh tại Mỹ đang chiếm sóng trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng vô cùng hoang mang bởi những ngày qua vẫn thấy nam ca sĩ sin hoạt bình thường.

Chiều 10/1, mạng xã hội xôn xao không ngừng trước thông tin Đàm Vĩnh Hưng bị người dân tại Mỹ đuổi đánh. Bài đăng vô thưởng vô phạt khiến dân tình hoang mang tột độ. Một số fanpage, group khác cũng lấy lại thông tin này và chia sẻ rầm rộ. Đáng chú ý, có nơi tự tin tuyên bố nắm trong tay hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng bỏ chạy. Page này đăng tải hình ảnh nam ca sĩ đang chui qua hàng rào dưới sự giúp đỡ của 2 người khác.

Một số cư dân mạng lập tức tin vào thông tin này. Họ tò mò không hiểu Đàm Vĩnh Hưng đã làm gì mà lại vướng rắc rối lớn như vậy. Nhưng không lâu sau, nhiều người phát hiện ra đây chỉ là tin sai sự thật. Hoàn toàn không có chuyện Đàm Vĩnh Hưng bị đuổi đánh ở Mỹ. Những hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội đã có từ trước, vốn được chính nam ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân hôm 5/1.


Khi đăng hình này, Đàm Vĩnh Hưng cho biết đây là trò chơi tuổi thơ của mình. Đã 51 năm trôi qua giọng ca “Nửa vầng trăng” mới có cơ hội trải nghiệm lại nên rất phấn khích. Những tấm hình chui hàng rào vui đùa ra đời vì lý do đó. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao giờ đây nó lại bị biến tướng thành Đàm Vĩnh Hưng bỏ trốn khi bị đuổi đánh?

Biết được sự thật, dư luận tỏ ra vô cùng bức xúc. Kẻ tung tin sai sự thật bị chỉ trích nặng nề. Đám đông lến án hành vi lợi dụng người nổi tiếng để câu views, câu like bất chấp này. Một số fan của Đàm Vĩnh Hưng còn tuyên bố sẽ thông tin lại để nam ca sĩ mạnh tay xử lý.


Trước đó Đàm Vĩnh Hưng từng nhiều lần dính vào những tin đồn vô căn cứ tương tự. Chỉ vài tháng trước mạng xã hội bùng lên thông tin Mr.Đàm bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Đến khi anh bình yên có mặt tại nước bạn, lại có đồn thổi nam ca sĩ bị khán giả lao lên hành hung, phản đối khi diễn. Trước những thông tin sai sự thật đó, Đàm Vĩnh Hưng rất nhanh có động thái đáp trả nhằm trấn an người hâm mộ và cảnh cáo đến kẻ tung tin.