Sydney: Đi hội chợ Tết thôi bà con ơi!

Đi Hội chợ chụp hình trong không khí Kinh Thành Huế, tìm hiểu lai lịch các vua Triều Nguyễn, bắt tay selfie với Thủ tướng chính phủ, Thủ Hiến tiểu bang và các chính khách trong ngày Khai mạc, tham gia Góc Trẻ sáng tạo VCA Youth do các nam thanh nữ tú thế hệ tiếp nối giỏi tiếng Anh lẫn Việt đãm trách những hoạt động rất trẻ dành cho người trẻ…

Nhiều hoạt động mới lạ trong nỗ lực của Ban Quản Trị Công Đồng Người Việt Tự Do NSW mong muốn đem tới cho đồng hương hương vị Tết kêt nối và về nguồn với chủ đề của Hội Chợ Tết Sydney 2019 là Kinh Thành Huế.

Từ hơn hai tuần nay các thiện nguyện viên đã làm việc ngày đêm để hoàn thành cổng Ngọ Môn với rồng chầu, súng thần công và các mô hình khác gắn liền với Huế cho kịp kỳ Hội Chợ.

Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW, ông Paul Huy Nguyễn cho SBS Việt Ngữ biết Ban Tổ Chức mong muốn đem lại một không khí Tết đầm ấm và về nguồn tới đồng hương.

Các mô hình về Kinh Thành Huế với hình ảnh và lời giới thiệu bằng cả tiếng Anh và Việt về các đời Vua triều Nguyễn được trưng bày nhằm giúp các thế hệ khác nhau của người Việt tại Sydney có thể tìm hiểu và kết nối về lịch sử dân tộc.

Điều đó càng có ý nghĩa khi hiện nay một số lăng mô các bà Hoàng ở Huế bị san ủi làm bãi gởi xe, các hoàng phi câu đối trong Đại Nội bị thay thế bằng những tấm sơn son phết vàng lòe loẹt không còn giá trị lịch sử như báo chí trong nước cũng đã đưa tin.

Mô hình Ngọ Môn Huế tại Hội Chợ Tết Sydney 2019

Mô hình Ngọ Môn Huế tại Hội Chợ Tết Sydney 2019

Tin mới nhận cho biết thì Thủ tướng Chính Phủ Scott Morrison sẽ tham dự Hội chợ cùng với Thủ Hiến NSW Gladys Berejiklian, lãnh đạo Phe Đối Lập Bill Shorten và các chính khách khác.

Chủ tịch Cộng Đồng NVTD Úc Nguyễn Văn Bon sẽ bay từ Melbourne lên để tham dự cùng các vị cựu Chủ tịch Cộng Đồng các nhiệm kỳ trước.

Các vị lãnh đạo tôn giáo và các nhân sĩ trí thức trong cộng đồng cùng có mặt để vui xuân cùng bà con.

Và Hội chợ sẽ không là Hội chợ nếu không có sự tham dự của đông đảo đồng hương các thế hệ cùng các tà áo dài tha thướt của các nhan sắc Việt.

Hội Chợ Tết là dịp để mỗi người Việt xa xứ nhắc nhau về cội nguồn đât nước, khơi lại ngọn lửa Việt trong mỗi người.

Giữ tình yêu quê hương đất nước trong mình cũng là giữ lại một Việt Nam ngày sau cho con cháu có nơi mà tìm về.

Thông tin về Hội Chợ tết trên poster của VCA NSW

Thông tin về Hội Chợ tết trên poster của VCA NSW

Vào tối thứ Bảy 9/2, SBS Việt Ngữ sẽ phát thanh trực tiếp tại Hội chợ, quý đồng hương sẽ có dịp chúc tết đồng bào qua sóng phát thanh tại chổ.