Syria sẽ sập b.ẫ.y Mỹ nếu t.ấn c.ô.ng Tel-Aviv – niềm tự hào của Israel: Đòn th.ù kh.ủ.ng kh.i.ếp?

Israel có lực lượng không quân thiện chiến, họ còn có ưu thế trong những thứ khác. Bởi vậy, Syria gây chiến sẽ giống một kịch bản mà Mỹ đang chờ đợi.

Chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov thuộc Tạp chí “Kho vũ khí tổ quốc”, cho rằng nếu như các cố vấn của đại diện toàn quyền Syria tại Liên hợp quốc ông Basar Jaafari có kinh nghiệm hơn thì ngài đại sứ đã không lên tiếng tuyên bố khả năng Damacus triển khai một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào sân bay mang tên Ben Gurion của Israel.

Chuyên gia Nga tin rằng cộng đồng quốc tế coi tuyên bố tương tự như lời đe doạ nhằm vào thường dân Israel.

Các phương tiện truyền thông quốc tế “sẽ bày tỏ sự cảm thông với Israel bằng nhiều cách” và sẽ không chia sẻ về việc trong thời gian xảy ra các cuộc không kích của Israel nhằm vào Syria, nhiều hạ tầng dân sự đã bị phá huỷ.

“Các phương tiện truyền thông nước ngoài sẽ không đưa tin về những cuộc không kích của Israel nhằm vào các sân bay dân dụng ở Syria và không chia sẻ về việc vào thời điểm những cuộc không kích này, các máy bay dân sự của Syria với nhiều hành khách có thể đang bay trên bầu trời…

Syria cần phải yêu cầu sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, nhưng không phải bằng những tuyên bố như thế, mà nói về sự toàn vẹn lãnh thổ của mình bị vi phạm”, ông Leonkov nói.

Theo lời ông, ngài Jaafari đáng lẽ nên chia sẻ về sự sẵn sàng của Syria bảo vệ không phận của mình.

“Các cuộc tấn công của Không quân Israel sẽ được thực hiện hoặc từ lãnh thổ Li-băng, hoặc từ lãnh thổ của chính Israel. Đây được gọi là cuộc chiến không tuyên chiến từ phía Israel. Các F-16 và những máy bay khác sẽ tấn công.

Tất cả đều là những mục tiêu trong tầm tay đối với các tổ hợp phòng không S-300 của Syria”, chuyên gia này nói và nhắc rằng tạm thời S-300 chưa được đưa vào chiến đấu bởi vì đang tiếp tục công tác đào tạo binh lính Syria làm chủ những khí tài mới này đối với họ.

Hơn nữa, tuyên bố đe doạ tương tự của Syria tại Liên hợp quốc sẽ được Mỹ tận dụng, quốc gia đang tìm kiếm lý do để dừng việc rút quân khỏi khu vực, với lý do bảo vệ Israel khỏi hành động xâm lược tiềm ẩn của Syria.

Syria sẽ sập bẫy Mỹ nếu tấn công Tel-Aviv - niềm tự hào của Israel: Đòn thù khủng khiếp?
Chuyên gia Nga cho rằng nếu người Syria vẫn quyết định thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào sân bay Israel, thì điều đó sẽ chỉ “dẫn đến sự khởi đầu của các hành động quân sự giữa Syria và Israel”. Thêm nữa, Israel sẽ thực hiện cuộc xâm lược dưới lý do chống lại Iran, quốc gia đang “hậu thuẫn cho các nhóm khủng bố gây hại cho Isral”.

Ông Leonkov kết luận rằng tương quan lực lượng nghiêng về Israel. “Israel có lực lượng không quân thiện chiến, họ còn có ưu thế trong những thứ khác. Bởi vậy, Syria gây chiến sẽ giống một kịch bản mà Mỹ đang chờ đợi.

Israel dường như đang thực hiện công việc của Mỹ khi triển khai các cuộc không kích đầy khiêu khích của mình nhằm vào Syria”, ông Leonkov nói.

Theo ý kiến của chuyên gia này, hiện nay giữa Syria và Israel đang leo thang căng thẳng giống cuộc xung đột cũ vì Cao nguyên Golan.

Cuộc tấn công cuối cùng của Không quân Israel liên quan tới việc binh lính Iran dường như định thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào Cao nguyên Gola. Israel đang chơi trò chơi của mình mà sẽ có lợi cho đồng minh chính – Mỹ, để người Mỹ có thêm lý do để ở lại Trung Đông”, ông Leonkov tiếp tục phân tích.

Trong trường hợp nổ ra cuộc chiến giữa Syria và Israel, trong cuộc xung đột này, chuyên gia Nga cảnh báo, Nga có thể bị kéo vào.

“Nga có hai căn cứ quân sự tại Syria – ở Tartus và ở Hmeimim và Nga có thể bị kéo vào cuộc xung đột mới.

Vào cuối năm ngoái, báo cáo của Trung tâm phân tích CIA đã đánh giá các cuộc xung đột có thể biến thành quy mô vùng hoặc toàn cầu.

Trong số các cuộc xung đột mà Nga có thể bị cuốn vào, ngoài Cận Baltic và Ukraine, Trung Đông và cụ thể là Syria cũng có tên”, ông Alexei Leonkov kết luận.