Tài tử Thái San nói về tin đồn giới tính: Đồng tính hay không đều tốt

Thái San từng là tài tử màn ảnh được săn đón thời kỳ dòng phim mỳ ăn liền, phim thị trường nở rộ. Tuy nhiên đến năm 1998, dù vẫn còn ở đỉnh cao sự nghiệp, anh quyết định gác lại mọi thứ để sang Pháp đoàn tụ với mẹ. Từ đó đến nay, anh dần vắng bóng khỏi màn ảnh, người ta chỉ còn được dịp gặp lại anh thông qua những bài báo.

 Thái San điển trai thời trẻ. (Ảnh: FB Thái San)
Thái San điển trai thời trẻ. (Ảnh: FB Thái San)

 Trong sự nghiệp của mình, Thái San có nhiều vai diễn ấn tượng. (Ảnh: Dân Việt)
Trong sự nghiệp của mình, Thái San có nhiều vai diễn ấn tượng. (Ảnh: Dân Việt)

Gần đây nhất, anh có chuyến trở về quê hương sau nhiều năm xa cách. Cũng trong dịp này anh xuất hiện ở một số sự kiện làng giải trí, tham gia một vài dự án phim và hội ngộ những nghệ sĩ thân thiết. Dù ở độ tuổi U50, Thái San vẫn giữ cho mình nét lãng tử màn ảnh năm nào, đặc biệt anh vẫn độc thân, chưa tiến đến hôn nhân với bất kỳ ai.

 Ngoại hình Thái San ở hiện tại. (Ảnh: FB Thái San)
Ngoại hình Thái San ở hiện tại. (Ảnh: FB Thái San)

Trong số những bóng hồng từng xuất hiện bên cạnh Thái San, nam nghệ sĩ nhắc nhiều về Hà Phương. Cũng chính vì điều này xảy ra hiểu lầm không đáng có khi anh xuất hiện trong một chương trình truyền hình. Nội dung mà anh truyền tải được cho là bị cắt ghép để người khác hiểu rằng nữ ca sĩ có tình cảm với anh. Theo đó, anh khẳng định giữa anh và đàn chị không có quan hệ tình cảm mà chỉ là đồng nghiệp thân thiết, trong sáng. Sau sự cố, Thái San và Hà Phương vẫn giữ mối quan hệ và cả hai vẫn tham gia chung dự án phim.

 Thái San hiếm hoi tham gia 1 chương trình truyền hình. (Ảnh: Tư liệu chương trình)
Thái San hiếm hoi tham gia 1 chương trình truyền hình. (Ảnh: Tư liệu chương trình)

 Hà Phương cũng là người bạn anh rất yêu thích. (Ảnh: FB Thái San)
Hà Phương cũng là người bạn anh rất yêu thích. (Ảnh: FB Thái San)

Nói về lý do mình vẫn lẻ bóng, tài tử màn ảnh một thời tâm sự trên Dân Việt trong một bài phỏng vấn gần đây: “Thật sự, tôi chưa kết hôn do thời gian dài lo chăm sóc bệnh tình cho mẹ, ở thờ mẹ vì thương cho hoàn cảnh mẹ. Và cho đến khi mẹ mất thì tôi… đã già. 

Trước là diễn viên nghèo, lại có mẹ bị bệnh về tâm thần, ai dám lấy! Còn bây giờ, tôi lại mải mê lo sự nghiệp, không còn thời gian để lo chuyện hôn nhân. Phần nữa là do bị ám ảnh bi kịch hôn nhân của cha mẹ, nên với trái tim nhạy cảm của người nghệ sĩ, tôi rất sợ đau thương và bất hạnh, thành ra tôi sợ chuyện kết hôn!”

 Thái San vẫn lẻ bóng ở tuổi U50. (Ảnh: Dân Việt)
Thái San vẫn lẻ bóng ở tuổi U50. (Ảnh: Dân Việt)

Thái San cũng không ngại thừa nhận vì chưa kết hôn nên anh vẫn thường nhận những câu hỏi của người khác về giới tính. Anh nói với Dân Việt: “Ngồi tưởng nhớ lại, tôi nhớ là cũng có nhiều người quan tâm hỏi tôi điều đó. Nam hỏi cũng nhiều, nữ cũng có hỏi mà chính người đặt câu hỏi cũng mâu thuẫn. Ví dụ, có bạn hỏi có phải tôi là gay không? Khi tôi trả lời là g.a.y thì bạn lại khẳng định tôi không phải g.a.y, và nói tôi đừng giả là g.a.y… Cho nên, tôi chọn cách trả lời vui vẻ: ‘Là gì cũng được! Bạn thích Thái San là gì nào?’.

Tùy đối tượng hỏi mà trả lời hoặc là tôi im lặng, không trả lời. Thật sự, tôi rất muốn chiều theo ý thích của mọi người. G.a.y hay không g.a.y đều tốt hết, quan trọng là tâm hồn và cách cư xử của mỗi con người trong xã hội và đối với gia đình, người thân. Riêng tôi rất mong muốn được lòng khán giả mọi giới tính!”.

 Thái San nhận được nhiều câu hỏi về giới tính. (Ảnh: FB Thái San)
Thái San nhận được nhiều câu hỏi về giới tính. (Ảnh: FB Thái San)

 Anh mong muốn được lòng khán giả mọi giới tính. (Ảnh: FB Thái San)
Anh mong muốn được lòng khán giả mọi giới tính. (Ảnh: FB Thái San)

Nam diễn viên cũng cho biết mình ủng hộ hôn nhân đồng giới vì đây là điều chính đáng. Anh cho biết kết hôn với người cùng giới tính đã được hợp pháp hoá ở nhiều quốc gia tân tiến và rất mong Việt Nam sẽ sớm hợp pháp hoá. Anh cũng cho biết thêm: “Tôi có rất nhiều bạn LGBT và tôi trân quý tất cả những tình cảm thân thương đến từ những bạn nam yêu quý mình!”

 Thái San học cùng lớp với Việt Trinh và cũng có cơ duyên đóng nhiều phim cùng nhau. (Ảnh: Dân Việt)
Thái San học cùng lớp với Việt Trinh và cũng có cơ duyên đóng nhiều phim cùng nhau. (Ảnh: Dân Việt)

 Dù từng đóng phim với nhiều mỹ nhân, anh vẫn độc thân cho đến nay. (Ảnh: Dân Việt)
Dù từng đóng phim với nhiều mỹ nhân, anh vẫn độc thân cho đến nay. (Ảnh: Dân Việt)

Đến nay, Thái San dành thời gian cho công việc và học tập. Anh từng đi học lại ngành du lịch và đang học lên Thạc sĩ. Anh có một công ty du lịch và hoạt động ổn định. Anh cũng chăm chỉ rèn luyện sức khoẻ, giữ gìn vóc dáng, bởi thế nam tài tử ngày nào vẫn giữ được nét trẻ trung dù đã đến tuổi trung niên.

 Anh tập luyện để giữ gìn sức khoẻ và sắc vóc. (Ảnh: FB Thái San)
Anh tập luyện để giữ gìn sức khoẻ và sắc vóc. (Ảnh: FB Thái San)

 Nam diễn viên dành thời gian để làm việc, học tập và trải nghiệm cuộc sống. (Ảnh: FB Thái San)
Nam diễn viên dành thời gian để làm việc, học tập và trải nghiệm cuộc sống. (Ảnh: FB Thái San)

Theo Yan.vn