‘Thảm họa’ M.U thú nhận: “Tôi là vấn đề lớn nhất của Quỷ Đỏ”

1 cầu thủ có màn trình diễn bị chỉ trích nhiều nhất đã lên tiếng nhận lỗi. Tối qua, địa chấn đã xảy ra ở Premier League. Tại Goodison Park, Everton hủy diệt Manchester United với tỷ số khó tin 4-0, với các pha lập công của Richarlison, Gylfi Sigurdsson, Lucas Digne và Theo Walcott.

Trận thua vừa qua là thất bại nặng nề nhất Quỷ Đỏ phải hứng chịu ở giải đấu số 1 xứ Sương Mù kể từ năm 2016. Sau trận, HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng không thể giữ được sự bình tĩnh với thể hiện thất vọng của các học trò.

Image result for matic everton

1 trong những cái tên trong đội hình United phải hứng chịu nhiều chỉ trích nhất sau trận là Nemanja Matic. Trận cầu tại Merseyside mới chỉ là lần đầu tiền vệ Serbia tái xuất sau chấn thương. Matic không thi đấu tại Premier League từ ngày 30/3 và tỏ ra có phần chậm chạp, nhất là lỗi không kịp thời áp sát Sigurdsson để cầu thủ này thoải mái sút xa hạ gục David De Gea ở bàn thứ 2.

Trả lời phỏng vấn đài TV 2, Matic đã nhận hết lỗi lầm về phần mình: “Chẳng có gì hiệu quả với chúng tôi hôm nay. Tôi, với tư cách cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội đã không chơi tốt. Chúng ta không thể trách cứ các cầu thủ trẻ. Tôi là vấn đề lớn nhất.”

Image result for matic everton

Trắng tay trước Everton đẩy thầy trò Solskjaer vào thế khó trong cuộc đua vào Top 4. Trước mắt Qủy Đỏ sẽ là 2 trận cầu khó khăn với City và Chelsea.