Thủ hiến Victoria cho biết sẽ cân nhắc việc nới lỏng hơn các hạn chế so với lộ trình dự kiến

Số ca nhiễm trung bình trong 14 ngày của Melbourne ở mức thấp đã cho thấy thành phố này đang đi đúng hướng trong lộ trình, thậm chí đủ để nới lỏng thêm nhiều hạn chế trước thời hạn dự kiến.

Vào thứ Tư, Thủ hiến bang Victoria, Daniel Andrews, xác nhận rằng Bộ Y tế đang cân nhắc việc “nới lỏng hạn chế hơn một chút” so với những gì dự kiến sẽ được công bố vào Chủ nhật tới đây.

“Tôi chưa thể cung cấp cho người dân danh sách đầy đủ về những thứ chúng tôi đang xem xét”, ông nói trong cuộc họp báo ngày hôm nay.

“Chúng tôi đang xem xét rủi ro là gì. Chúng tôi không muốn thực hiện những thay đổi nhỏ nhưng lại có thể đem đến một thách thức lớn cho toàn bộ bang trong thời gian tới.”

Thủ hiến Victoria cho biết sẽ cân nhắc việc nới lỏng hơn các hạn chế so với lộ trình dự kiến

Khi được hỏi về ngày những hạn chế nới lỏng sẽ bắt đầu có hiệu lực nếu xu hướng ca nhiễm mới giảm vẫn tiếp tục, ông cho biết ông dự định đưa ra thông báo vào Chủ nhật.

“Chúng sẽ có hiệu lực vào một lúc nào đó, do đó, cho dù đó là nửa đêm Chủ nhật hay nửa đêm Thứ Hai, chúng tôi sẽ thông báo rõ ràng vào Chủ nhật tuần này.”

“Con số mà chúng tôi đang hướng tới là từ 30 đến 50 ca và hiện tại chúng tôi còn đang làm tốt hơn mong đợi”.

Số ca nhiễm trung bình trong 14 ngày ở thành phố Melbourne hiện đã xuống tới mức 29,4 và chỉ còn 41 trường hợp bí ẩn.

Phuong Dang – Báo Úc/Sydney