Thủ tướng Angela Merkel cho biết các nhóm nguy cơ và nhân viên y tế của Đức phải tiêm vắc xin Covid-19 trước

Thủ tướng Angela Merkel đã lên tiếng về việc chuẩn bị cho chương trình tiêm chủng Covid-19 ở Đức, trước các cuộc đàm phán.

Bà Merkel hôm Chủ nhật đã hứa lần đầu tiên tiếp cận với bất kỳ loại vắc xin nào đã được phê duyệt cho các nhân viên y tế và các nhóm nguy cơ.

Bà Merkel cho biết trong một đoạn video trả lời các câu hỏi của công chúng: “Câu hỏi ai sẽ được tiêm chủng trước sẽ được thảo luận với Ủy ban Thường vụ về Tiêm chủng, với Học viện Khoa học Leopoldina và với Ủy ban Đạo đức.

“Nhưng tôi nghĩ tôi có thể tiết lộ nhiều đến mức tôi phải nói rằng, ngay phía trước tất nhiên là y tá, bác sĩ và những người thuộc nhóm rủi ro,” cô nói. “Đó là khá nhiều (người dân) ở đất nước chúng tôi. . ”

Nhóm rủi ro bao gồm người lớn tuổi và những người có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn.

COVID-19 tới 6 giờ sáng 7/11: Mỹ trên 10 triệu ca bệnh; Châu Âu nguy cơ 'vỡ  trận'
Bà Merkel cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ loại vắc xin nào có sẵn sẽ là tự nguyện ở Đức – không bắt buộc. Bà nói: “Không ai bị bắt buộc phải tiêm phòng, đó là một quyết định tự nguyện.

Chính phủ liên bang hy vọng rằng những loại vắc xin đầu tiên sẽ được chấp thuận trong năm nay hoặc đầu năm sau.

Các công việc chuẩn bị đã được tiến hành cho chương trình, với các tiểu bang hiện đang chuẩn bị các trung tâm tiêm chủng tiềm năng.

Vẫn còn phải xem có bao nhiêu vắc xin và vắc xin sẽ cung cấp miễn dịch trong bao lâu, khi nó được chấp thuận.

Nhiệm vụ trung tâm là làm cho toàn bộ dân số miễn dịch với vi rút. Bà Merkel cho biết, nếu 60 đến 70% dân số được miễn dịch – thông qua tiêm chủng hoặc mắc bệnh trong quá khứ – thì vi rút “ít nhiều đã bị đánh bại”. “Sau đó, chúng tôi cũng có thể dỡ bỏ tất cả các hạn chế.”