Thuế xuất cảnh ở Nhật sẽ được áp dụng từ 07/01/2019 và những điều TTS phải biết!

Bắt đầu từ ngày 07/01/2019, Nhật Bản sẽ áp dụng chính sách thu thuế xuất cảnh đối với mọi quốc tịch. Điều này có nghĩa là kể cả người nhật hay người ngoại quốc khi ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản bằng bất cứ phương tiện gì thì đều phải đóng thuế.

1. Thuế xuất cảnh国際観光旅客税 là gì?

Tên gọi chính thức của thuế xuất cảnh là 国際観光旅客税, đọc là “kokusai kanko ryokaku zei”, có nghĩa là thuế du lịch quốc tế. Thuế này được thành lập nhằm đảm bảo nguồn ngân sách lâu dài để sử dụng vào việc củng cố, mở rộng các cơ sở du lịch tại các quốc gia phát triển.

Thuế xuất cảnh ở Nhật sẽ được áp dụng từ 07/01/2019 và những điều TTS phải biết!

2. Đối tượng áp dụng

Thuế xuất cảnh ở Nhật sẽ được áp dụng từ 07/01/2019 và những điều TTS phải biết!

Đối tượng áp dụng thuế xuất cảnh

Người nước ngoài tới Nhật

Người Nhật (trẻ em từ 2 tuổi trở lên) khi đi ra khỏi Nhật Bản (bằng tàu hoặc máy bay)

Thuế này được áp dụng trên mọi người ở tất cả các quốc gia vì theo hiệp ước thuế nghiêm cấm sự phân biệt chủng tộc

3. Tiền thuế

1 người / 1000 yên / 1 lần xuất cảnh

Áp dụng giống nhau cho mọi đối tượng từ các tour giá rẻ cho đến máy bay cá nhân hạng sang

4. Thời điểm áp dụng

Từ 7/1/2019

5. Hình thức thu thuế

Thuế xuất cảnh ở Nhật sẽ được áp dụng từ 07/01/2019 và những điều TTS phải biết!

Nộp tiền thuế khi thanh toán tiền vé

Hành khách sẽ nộp tiền thuế này khi thanh toán tiền vé, do vậy về bản chất công tác thu thuế này được thực hiện bởi các công ty hàng không, vận tải đường thuỷ.

Chú ý khác

Dù cho việc xuất cảnh sẽ thực hiện sau 7/1/2019 nhưng nếu khách hàng đã thanh toán cho vé (có ngày giờ khởi hành đã được xác định trước) trước thời điểm ngày mùng 7 thì không phải nộp thuế nữa. Còn đối với các vé sau ngày mùng 7 mới quyết định hay thay đổi ngày khởi hành thì vẫn phải đóng thuế.

Nếu hành khách đi tàu du lịch, sau khi ghé cảng nước bạn lại ghé vào cảng Nhật Bản và sau đó rời khỏi Nhật thì sẽ vẫn bị tính thuế. Bên cạnh đó, dù 1 người nếu mua số cân hành lý tương đương với số cân hành lý của 2 ghế, thì tại thời điểm xuất cảnh, nếu 1 người xuất cảnh thì chỉ cần đóng thuế xuất cảnh cho 1 người.

Nguồn: Nikkei