Thương Tín đi hát trở lại, sắp qua Thái Lan biểu diễn: Lần đầu xuất ngoại sau 66 năm cuộc đời

Sau cú ngã xe hồi tháng trước, Thương Tín đã đi hát trở lại và nhận được sự yêu thương của khán giả. Ông cũng sắp xuất ngoại sang Thái Lan biểu diễn.

Từng là tài tử đình đám một thời, cát-xê đóng phim cao ngất ngưởng thế nhưng khi ở tuổi xế chiều, Thương Tín lại vất vả mưu sinh để lo cho vợ con ở quê nhà. Mặc dù sức khỏe yếu sau cơn đột quỵ vào đầu năm 2021, song hiện tại nam diễn viên có thể đi hát đám cưới hay xuất hiện với những vai diễn nhỏ trong các bộ phim để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Thương Tín “tái xuất” trên sân khấu sau nhiều ngày bị bắt gặp ngồi thất thần trên cầu vượt. Theo đó, tài tử đình đám một thời được mời hát trong liveshow của một ca sĩ nhí tại Đồng Nai. Ông mặc trang phục lịch sự với áo sơ mi caro, quần jean và khoác áo vest bên ngoài. Nam diễn viên được MC dìu ra sân khấu để trình diễn, gương mặt cũng tươi tắn hơn trước. Kết thúc phần biểu diễn, ông còn được khán giả tặng hoa khích lệ.

hình ảnh

Thương Tín đi hát trở lại sau khi ngã xe bên vệ đường. 

hình ảnh

Nam tài tử một thời nhận được hoa của khán giả sau khi biểu diễn trên sân khấu. 

Chia sẻ với Người Lao Động, Thương Tín cho biết ngoài đi hát đám cưới ông còn được mời biểu diễn ở một số chương trình. Thậm chí, nam diễn viên Biệt động Sài Gòn vừa nhận lời mời sang Thái Lan biểu diễn. Ông tiết lộ nếu thủ tục giấy tờ thành công thì đây sẽ là chuyến đi nước ngoài đầu tiên trong suốt 66 năm cuộc đời.

“Hiện tôi chưa có hộ chiếu nên đang gấp rút về quê làm. Hy vọng tôi có hộ chiếu kịp lúc để có thể đi hát ở Thái Lan. Nếu được đi lần này thì đây cũng là lần đầu tiên tôi được đi du lịch nước ngoài. Tôi thấy rất háo hức” – Thương Tín chia sẻ.

Mỗi lần đi diễn, nam diễn viên nhận được mức cát-xê 5 triệu/ lần. Số tiền này giúp ông có đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống cũng như gửi tiền về quê cho vợ để cô chăm sóc con gái còn tuổi ăn tuổi lớn.

“Nhiều khi nghèo nó hay xui… Nói là nói vậy nhưng tôi vui vì nhận được sự yêu thương của nhiều người.

Như nhạc sĩ Tô Hiếu, cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, lo cho nơi ăn chốn ở, tuổi già cũng không còn nhiều điều phải lo. Nhận được tình cảm của nhiều người, tôi thấy mình may mắn” – nam diễn viên bày tỏ.

hình ảnh

Thương Tín được nhạc sĩ Tô Hiếu giúp đỡ, số tiền cát-xê kiếm được ông gửi về cho vợ con ở quê nhà. (Ảnh: FBNV)

Cách đây nửa tháng, khoảnh khắc Thương Tín thất thần ngồi trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến dân tình không khỏi xôn xao. Trong ảnh, nam diễn viên ngồi bên cạnh chiếc xe máy với gương mặt vô cùng mệt mỏi, cơ thể cũng gầy tong teo làm nhiều người phải lo lắng vì không biết chuyện gì đã xảy ra với ông.

Sau khi hình ảnh Thương Tín lan truyền khắp mạng xã hội, nhạc sĩ Tô Hiếu đã có chia sẻ với Báo Người Lao Động về việc này nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Theo đó, đàn em thân thiết của nam tài tử một thời cho biết khi đang chạy xe trên đường, Thương Tín cảm thấy choáng váng nên ngã bên vệ đường. Rất may ông chỉ bị xây xát nhẹ và được người dân đưa vào khách sạn gần đó để nghỉ ngơi.

“Diễn viên Thương Tín đang chạy xe trên đường thì thấy choáng váng nên ngã bên vệ đường cầu vượt. Cũng may, ông chạy chậm và chỉ bị ngã nhẹ nên xây xát ngoài da, không nghiêm trọng. Sau đó, ông được người dân đưa vào khách sạn gần cầu vượt ngồi nghỉ ngơi. Sau khi phục hồi, ông gọi cho tôi báo vụ việc để đến đưa về” – nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ.

hình ảnh

Thương Tín ngồi thất thần bên vệ đường sau khi ngã xe trên cầu. 

Anh cho biết Thương Tín từng bị đột quỵ và có thể choáng váng đột ngột là di chứng của bệnh. Sau vụ việc, nhạc sĩ Tô Hiếu cũng nói với nam diễn viên rằng ông đã lớn tuổi lại mang bệnh trong người nên ngừng việc đi xe máy, tránh tình huống không hay có thể xảy ra.

Nhạc sĩ Tô Hiếu tiết độ đã đề nghị đưa Thương Tín đi khám để xác định rõ tình trạng bệnh và điều trị nhưng đàn anh nhất quyết từ chối, cho rằng chỉ trầy xước đơn giản, không kiểm tra thêm. Anh cũng chia sẻ thêm Thương Tín hiện vẫn sống ở nhà anh, không như đồn đoán “bỏ đi lang thang”. Tài tử một thời ăn ngủ tốt, thích nghi với nếp sinh hoạt chung. Thời gian rảnh nhiều, ông tranh thủ thăm người quen, bạn cũ, cuộc sống nhiều niềm vui hơn trước.

hình ảnh

Thương Tín sống vui vẻ hơn trước và cũng kiếm được tiền để tự lo cho bản thân. (Ảnh: FBNV)