Tình hình sức khỏe của Tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi mắc Covid-19

Ngày 24/7, ông Kevin O’Connor – bác sĩ riêng của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cập nhật tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo sau khi xác nhận mắc Covid-19 hôm 21/7.

Tình hình sức khỏe của Tổng thống Mỹ sau khi mắc Covid-19. (Nguồn: AFP)

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: AFP)

Theo ông Kevin O’Connor, sức khỏe của người đứng đầu Nhà Trắng đã cải thiện đáng kể và triệu chứng chủ yếu hiện nay do Covid-19 chỉ là sưng họng.

Cũng theo bác sĩ O’Connor, các triệu chứng khác của ông Biden như ho và đau mỏi người đã giảm sau khi xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm 21/7 và Tổng thống Mỹ hiện không bị hụt hơi, trong khi “mạch, huyết áp, hơi thở và thân nhiệt đều bình thường”.

Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng thông báo chưa có người nào trong số 17 trường hợp tiếp xúc gần với ông Biden có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Những ngày vừa qua, Nhà Trắng thông báo ông Biden vẫn tiếp tục làm việc dù mắc Covid-19 ở tuổi 79, người cao tuổi nhất từng nắm giữ cương vị Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa công bố ông Biden nhiễm virus SARS-Cov-2 ở đâu và trong trường hợp nào.

Tổng thống Mỹ mới đây đã thực hiện chuyến công du Trung Đông và tham dự một số sự kiện có các hoạt động tiếp xúc gần với nhiều người.

(baoquocte.vn)