Tổ chức bảo vệ động vật lớn nhất Hàn Quốc bí mật thủ tiêu hàng trăm con chó để lấy tiền quyên góp

Tổ chức bảo vệ quyền động vật lớn nhất Hàn Quốc vừa bị tố đã giết chết hơn 200 chú chó mà họ đã giải cứu và chăm sóc để có chỗ nhận thêm nhiều con vật khác và đảm bảo dòng tiền quyên góp đổ về.

Cáo buộc này do chính các nhân viên của tổ chức bảo vệ động vật Coexistence of Animal Rights on Earth (CARE) tiết lộ. Họ cho biết người đứng đầu tổ chức là bà Park So-yeon đã yêu cầu thủ tiêu hơn 230 chú chó – khoảng 1/4 số lượng động vật mà tổ chức đã giải cứu.

Tổ chức Coexistence of Animal Rights on Earth (CARE) thành lập từ năm 2003 được xem là tổ chức bảo vệ quyền động vật lớn nhất nước, do bà Park So Yeon đứng đầu.

Tổ chức này luôn đi đầu trong các chiến dịch giải cứu chó từ những trang trại nuôi chó làm thịt trên khắp đất nước. CARE hiện có 23.000 thành viên và nhận được gần 2 tỷ won (khoảng 41 tỷ VND) quyên góp hàng năm.

(Theo Lost bird)

Trước đó tổ chức đã tuyên bố chính sách “không giết hại” với những chú chó mà họ giải cứu – phần lớn là từ các trang trại thịt chó ở Hàn Quốc.

Chiến dịch “Tôi không phải đồ ăn” của tổ chức CARE

Trả lời tờ The Hankyoreh, nhân viên tổ chức CARE cho biết chỉ khoảng 10% số chó đó mắc bệnh nan y, còn phần lớn bị giết vì quá to nên chiếm nhiều chỗ.

Sau khi bị thủ tiêu, các con vật sẽ được liệt kê vào danh sách đã được nhận nuôi.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nổi tiếng là một người yêu động vật và có nuôi một vài chú chó. Ông đã nhận nuôi một chú chó từ CARE khi ông nhậm chức vào năm 2017.

Tổ chức này đã thu hút khá nhiều tiền quỹ quyên góp để hỗ trợ giải cứu động vật, và trong quá trình gây quỹ, CARE luôn khẳng định không giết hại chó dù chúng không được nhận nuôi.

Trong một tuyên bố năm 2015, bà Park cho biết “một lượng nhỏ” bị giết bởi lý do “không tránh khỏi” do “nhu cầu giải cứu tăng nhiều và đột biến”.

Những chú chó được giải cứu ở CARE

Bà cho biết thường chỉ những con chó quá hung dữ hoặc mắc bệnh nan y sẽ bị giết, và điều đó chỉ xảy ra sau khi mọi cổ gắng cứu chữa đều vô vọng.

Cuối tuần qua, các nhân viên CARE đã đứng lên biểu tình tại văn phòng tổ chức, yêu cầu bà Park từ chức.

Vụ việc cũng gây bức xúc với cư dân mạng. Nhiều người đã vào tận trang chủ của tổ chức để kêu gọi mọi người không ủng hộ tiền cho tổ chức CARE nữa.

Ăn thịt chó là một truyền thống ở Hàn Quốc. Hiện nay vẫn còn khoảng 3.000 trang trại chó khắp nước này, song tình trạng ăn thịt chó đã giảm đáng kể, gây vấn đề số lượng chó quá đông.

Theo một khảo sát năm 2017, chỉ 30% người Hàn Quốc ăn thịt chó và 40% cho rằng cần cấm hành động này. 65% đồng ý hỗ trợ nuôi và giết mổ chó trong điều kiện nhân đạo hơn.

(Theo Independent)