Tóc Tiên: ‘Khi du học Mỹ, tôi tưởng phải bỏ nghề hát’

Ca sĩ Tóc Tiên từng hoang mang, mất phương hướng trong những ngày đầu sang Mỹ vì không biết tìm đâu cơ hội làm nghệ thuật.

Những năm 2000, Tóc Tiên được khán giả trẻ yêu thích nhờ hình ảnh dễ thương, trong sáng. “Thời đó, không có nhiều ca sĩ tuổi teen nên con đường âm nhạc của tôi rộng mở”, cô nói. Năm 2007, Tóc Tiên trở thành gương mặt ấn tượng của một cuộc thi ảnh. Sau đó, cô phát hành hai album: Nụ cười nắng mai và Thiếu nữ năm 19 tuổi.

Khi công việc đang đầy hứa hẹn,Tóc Tiên bất ngờ sang Mỹ. Cô cho biết đi du học do gia đình định hướng và mẹ cô không muốn con gái ca hát, thay vào đó là tập trung tuyệt đối vào việc học.

“Bước chân qua Mỹ, tôi nghĩ ‘vậy là hết rồi’. Tôi không có mối quan hệ hay quen biết bất cứ một ai có thể giới thiệu tôi đến với các trung tâm giải trí tại hải ngoại”, cô nói.

Tóc Tiên chia sẻ trong talkshow Identify .

Tóc Tiên chia sẻ trong talkshow ‘Identify ‘.

Tóc Tiên sang Mỹ hồi tháng 2/2009. Đúng hai tháng sau, cô lần đầu đứng trên sân khấu một chương trình ca nhạc có tiếng tại California. Cô tin rằng “nghề chọn người” bởi trong những lúc tưởng như không còn cơ hội ca hát, số phận lại đưa đẩy để cô được tiếp tục theo đuổi đam mê.

Ca sĩ nhớ mãi tiết mục cô chọn để giới thiệu mình với khán giả hải ngoại. Đó là bài Tóc mây của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. “Tôi khi ấy tròn 20 tuổi, mặc chiếc áo dài hát những ca từ đầy tự sự. Khán giả rất thích hình ảnh đó, đó cũng là cuốn băng đầu tiên nhưng rất thành công của tôi”, Tóc Tiên nói.

Hành trình theo đuổi âm nhạc từ khi còn là một cô bé cho đến ca sĩ thành danh hiện tại được Tóc Tiên kể trong talkshow Identify của báo Ngôi Sao. Cô cho biết những ngày đầu chưa đam mê nhưng thấy yêu thích việc nhảy múa, ca hát dưới ánh đèn sân khấu. Theo Tóc Tiên, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của cô là khi trở về Việt Nam năm 2015. Đó là lúc cô thay đổi hoàn toàn ngoại hình từ “cô bé tóc xù” hay vẻ đẹp nữ tính, ngọt ngào sang sexy, phóng khoáng, có chút nổi loạn.

Trong những năm gần đây, Tóc Tiên liên tục ra MV và tham gia các chương trình truyền hình ăn khách. Ở tuổi 33, với chặng đường gần 20 năm ca hát, ca sĩ thấy hạnh phúc vì được trải nghiệm nhiều phong cách âm nhạc, thử thách bản thân ở nhiều môi trường nghệ thuật khác nhau.

Tóc Tiên sinh năm 1989, quê TP HCM. Cô tham gia sinh hoạt văn nghệ ở Nhà thiếu nhi TP HCM từ năm bốn tuổi, sau đó bước vào con đường biểu diễn chuyên nghiệp năm 13 tuổi. Khi sự nghiệp đang thành công, cô sang Mỹ du học. Năm 2015, cô về nước hoạt động trở lại, ra nhiều ca khúc trở thành hit như Ngày mai (Lưu Thiên Hương sáng tác), Có ai thương em như anh (Bùi Công Nam sáng tác)…

Cô từng nhận giải “Nghệ sĩ châu Á xuất sắc” tại MAMA (Mnet Asian Music Awards) năm 2017. Tóc Tiên chạm ngõ điện ảnh qua phim Già gânMỹ nhân và Găng tơThanh Sói… Cô và nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver kết hôn hồi tháng 2/2020.

Talkshow Identify với nhân vật chính là ca sĩ Tóc Tiên sẽ phát lúc 12h thứ năm 8/12 trên trang Ngôi sao của năm 2022.