Tổng thống Mỹ Biden khỏi bệnh Covid-19

Ngày 27/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết rằng ông đã “khỏe lại” sau khi điều trị Covid-19 bằng thuốc kháng virus. Ông Biden đồng thời kêu gọi người dân Mỹ tiếp tục tiêm vaccine và điều trị nếu chẳng may bị nhiễm bệnh, nói rằng “COVID-19 vẫn chưa biến mất”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden xuất hiện ở Vườn Hồng tại Nhà Trắng ngày 27/7.

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính vào hôm thứ Tư, 27/7, và đã kết thúc việc cách ly.

Bác sĩ của ông Biden, Tiến sĩ Kevin O’Connor, cho biết Tổng thống đã kết thúc liệu trình 5 ngày dùng thuốc kháng virus Paxlovid và các triệu chứng của ông gần như “hoàn toàn hết”.

Tổng thống Biden lần đầu tiên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào tuần trước. Trong thời gian cách ly, ông vẫn tham gia hầu hết các sự kiện và cuộc họp.

Sau thông báo, Tổng thống Biden xuất hiện tại Vườn Hồng của Nhà Trắng và cho biết mình “rất khỏe”. Đồng thời, ông kêu gọi người Mỹ đi tiêm phòng và nói: “COVID-19 vẫn chưa biến mất”.

Đệ nhất phu nhân Jill Biden cho đến nay vẫn chưa mắc Covid-19. Phó Tổng thống Kamala Harris đã có kết quả xét nghiệm dương tính vào tháng 4/2022.

Ông Biden là tổng thống Mỹ thứ hai bị mắc Covid-19, sau người tiền nhiệm Donald Trump.

Ông Trump có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào tháng 10/2020. Tổng thống thứ 45 của Mỹ đã dành một thời gian ngắn tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed để điều trị.

(hanoitv.vn)