Trảm Mourinho MU thành “lò xay HLV”: Bốn năm thay 3, vì đâu nên nỗi?

MU đã sa thải vị HLV thứ ba chỉ trong vòng 4 năm qua và nguyên nhân chính tới từ một người không liên quan nhiều tới bóng đá.ư

hu kỳ HLV tại MU trong 4 năm qua

Như vậy MU lại sa thải thêm một HLV và cái tên lần này là Jose Mourinho, vị chiến lược gia thứ ba phải rời sân Old Trafford trong vòng 4 năm qua. Ole Gunnar Solskjaer đã trở thành người kế nhiệm của Mourinho và câu hỏi được đặt ra là ông thầy người Na Uy sẽ trụ lại được bao lâu?

Trảm Mourinho MU thành "lò xay HLV": Bốn năm thay 3, vì đâu nên nỗi? - 1

Mourinho đã bị MU thay thế bằng Solskjaer chỉ sau nửa mùa giải 2018/19

Giới mộ điệu có thể dễ dàng nhận ra những gì xảy ra với David Moyes, Louis Van Gaal và Jose Mourinho tại MU đều giống nhau về bản chất và lặp lại như một chu kỳ. Khởi đầu tốt với nhân sự mới và cầu thủ mới. Tuy nhiên, tất cả đều không kéo dài được lâu và vô tình biến MU trở thành một mớ hỗn độn 5 năm kể từ sau khi Sir Alex Ferguson rời cương vị.

Giống như hai người tiền nhiệm, Jose Mourinho tức tưởi rời MU khi còn chưa kịp hoàn thành những dự án trong khi đó, người đem ông về với Old Trafford hay cũng là kẻ đẩy ông khỏi “Quỷ đỏ” vẫn ở lại CLB để bắt đầu bắt đầu một “chu kỳ” mới.

Đó là phó chủ tịch Ed Woodward, người đưa MU lên vị thế số một trên thương trường nhưng hủy hoại “Quỷ đỏ” trong bóng đá. Với phong cách “con buôn” chính hiệu, người đàn ông 47 tuổi luôn biết cách nâng giá trị thương hiệu của CLB bằng những bom tấn. Tuy nhiên, chính điều này lại “bóp nghẹt” các HLV khi MU luôn trong trạng thái “bắt buộc phải thắng” dù chỉ là đá giao hữu.

Người tạo nên chu kỳ – Ed Woodward

Mourinho giờ đây có lẽ đang thấm thía những lời cảnh báo của người tiền nhiệm Louis Van Gaal về vị phó chủ tịch phụ trách tài chính của CLB. “Tôi biết có những luật bất thành văn trong bóng đá và CLB có quyền nghĩ về tương lai nhưng bất kỳ thay đổi gì, họ cũng nên thông báo cho HLV. Tuy nhiên, Ed Woodward không làm vậy. Ông ta chẳng bao giờ bàn bạc trước với tôi cả”.

Trảm Mourinho MU thành "lò xay HLV": Bốn năm thay 3, vì đâu nên nỗi? - 2

Phó chủ tịch Ed Woodward của MU là nguyên nhân chính cho sự bất ổn của CLB

Hoàn cảnh của ba vị HLV gần nhất của MU cho thấy “nhịp điệu của chu kỳ” hoàn toàn không nằm trong tay của họ mà một người khác. Khi một giàn nhạc được chỉ huy bởi một người đứng trong cánh gà chứ không phải nhạc trưởng thì lạc nhịp cũng là điều dễ hiểu.

Moyes, Van Gaal hay Mourinho đều mất quyền kiểm soát phòng thay đồ trong những ngày tháng cuối ở CLB. Đó không phải bởi họ kém cỏi mà bởi họ bị tước dần quyền lực và các cầu thủ đã mất niềm tin và động lực thi đấu. Bởi vậy, kết cục sa thải là điều không thể tránh khỏi.

Có thể nói rằng Ed Woodward đã thành công trong lĩnh vực tài chính khi cổ phiếu hay áo đấu của MU vẫn gia tăng số lượng đều đặn. Tuy nhiên, nếu đứng trên phương diện một vị phó chủ tịch của một CLB bóng đá thì người đàn ông 47 đã thất bại hoàn toàn.

Nếu BLĐ “Quỷ đỏ” không sớm nhận ra tình trạng “bình mới rượu cũ” này thì tân HLV Ole Gunnar Solskjaer sớm muộn cũng đi vào vết xe đổ của những người tiền nhiệm.

Tất nhiên, ông thầy người Na Uy vẫn có cơ hội tạo nên khác biệt khi những mục tiêu lớn của CLB vẫn còn nguyên. Đó là Champions League, lọt vào Top 4 Ngoại hạng Anh và đấu trường FA Cup. Nếu làm tốt, HLV Solskjaer hoàn toàn có thể trở thành “Zidane” của sân Old Trafford.

Theo 24h.com.vn