Trẻ em Việt ở Úc nhảy sạp đón Tết

Người Việt ở Canberra tổ chức nhiều hoạt động truyền thống đón Tết Kỷ Hợi 2019.

Trước Tết Nguyên đán một tuần, những người Việt ở thủ đô của Australia tập trung tổ chức đón năm mới. Trong đó trò chơi nhảy sạp được nhiều em nhỏ hào hứng tham gia, Thành Vũ, một người sống lâu năm ở Australia.

Bữa tiệc tất niên có khoảng 40 gia đình tham gia. Mâm cỗ có đầy đủ các món như gà, xôi gấc, canh măng, giò xào, nem, gỏi cuốn…Đây là những món mà mọi người tự chuẩn bị và đem đến góp vui. Họ dùng cành đào thật gắn hoa giả để trang trí, vì hoa đào ở Australia đến tháng 10 mới trổ bông.

Trước đó, một nhóm 20 gia đình đã tổ chức gói bánh chưng ở nhà của một thành viên. Do không có lá dong, bánh được gói bằng lá chuối rồi bọc giấy bạc để chống rách. Nguyên liệu có gạo nếp, đỗ, thịt ba chỉ, chi phí khoảng 8 đô la Australia một chiếc bánh, tương đương gần 6 USD. Cánh nam giới nhận trách nhiệm trông nồi bánh được đun bằng bếp củi trong suốt 12 tiếng, vừa uống bia vừa hàn huyên.

“Năm mới đến, tôi mong gia đình mình và bạn bè dồi dào sức khỏe và thuận lợi trong công việc”, Thành nói.

Thành Vũ, ngoài cùng bên trái, cùng mọi người gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: NVCC.

Thành Vũ, ngoài cùng bên trái, cùng mọi người gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: NVCC.

Theo Vnexpress