Triệu phú 28 tuổi tiết kiệm 70% lương, đi làm 7 năm dư tiền nghỉ hưu

Đi làm vài năm mà có dư tiền để nghỉ hưu là hay lắm đó nha, phải học hỏi thôi nè. Hiếm có ai trong số chúng ta nghĩ rằng làm vài năm mà có dư tiền để dưỡng già về sau lắm, nhiều chị em còn bảo tiền để trang trải chi phí sinh hoạt còn chưa đủ huống gì để dành mua nhà rồi nghỉ hưu, nghe sao xa vời quá.

Vậy đó mà vẫn có người làm được. Đây này, theo bài đăng trên trang Tri thức Trẻ em đọc được, có cô gái nọ 28 tuổi, sống ở New York chia sẻ câu chuyện của mình, thấy cô này giỏi nên em muốn chia sẻ để các chị em cùng biết.

Cô gái mà em kể đến có tên là Livingston, hồi mới bắt đầu đi làm, cô đã vạch ra kế hoạch cho mình. Trong suốt 7 năm đi làm trong ngành tài chính, cô đã nỗ lực hết mình để thăng tiến ở vị trí cấp cao trong công ty và song song đó là gầy dựng được tài khoản với giá trị hơn 2 triệu đô, trong đó 60% để dành tiết kiệm, còn 40% là đầu tư.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Tri thức Trẻ. 

Kế hoạch đó đâu phải chỉ mới xuất hiện khi cô bắt đầu đi làm, ngay từ thời học cấp 2 cô đã ấp ủ giấc mơ được nghỉ hưu sớm và giờ đây cô hoàn toàn đã đạt được điều đó.

Cô kể vừa mới ra trường, cô may mắn tìm được công việc béo bở với mức lương 100.000 đô la Mỹ/năm, dù vậy điều đó không có nghĩa là cô cho phép bản thân tiêu xài hoang phí bởi cô hiểu được mình cần phải làm gì để sớm đạt được mục tiêu.

Năm này qua năm nọ, thu nhập có tăng lên cỡ nào, cô vẫn giữ kỷ luật cho mình là tiết kiệm 70% lương hoặc thu nhập. Cô cho rằng đa số mọi người thường tốn nhiều cho 3 khoản là tiền thuê phòng trọ, xe cộ đi lại và thực phẩm ăn uống. Ở nơi thành phố nổi tiếng đắt đỏ cô buộc phải nghĩ cách làm sao để giảm thiểu tối đa chi phí cho 3 khoản này:

– Đối với khoản thuê phòng trọ: Thay vì mua căn hộ xa hoa để ở, cô chọn thuê trọ cùng bạn trên khu nhà 3 tầng với giá hơn 1.000 đô la Mỹ/tháng.

Rồi cô đưa ra lời khuyên chi tiêu chị em đừng tính theo giá cả của món hàng mà tính xem để trả tiền mua hoặc sở hữu chúng thì chúng ta phải mất bao nhiêu giờ làm việc để kiếm được từng ấy tiền.

Ví dụ đi chơi 1 đêm tốn hết 100 đô la, tương đương với 5 giờ làm việc, còn mua điện thoại mới 700 đô la sẽ tương đương với 35 giờ làm việc…cứ nghĩ đến những điều này rồi tự hỏi mình mua như thế có đáng không để ra quyết định cuối cùng cho mình nha.

– Đối với các khoản chi phí sinh hoạt khác: Cô cố gắng giữ ở mức càng thấp càng tốt mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đơn cử như mua đồ nội thất giá rẻ từ người thân, bạn bè rồi đi chơi sẽ ưu tiên chọn hoạt động có chi phí thấp.

Việc tiết kiệm tối đa lên đến 70% lương hoặc thu nhập bằng cách cắt giảm các khoản chi tiêu ở mức tối đa đối với cô vẫn chưa đủ, trong quãng thời gian ấy cô còn trích một khoản để đầu tư. Đây mới là yếu tố then chốt giúp cô sớm nghỉ hưu.

Tất nhiên, chị em nên hiểu rằng đầu tư phải chấp nhận rủi ro, có lúc lời lúc lỗ và việc của chúng ta là phải học cách đầu tư thông minh ngay từ khi bắt đầu.

Nhờ làm trong lĩnh vực tài chính mà cô có nhiều kinh nghiệm và lợi thế hơn trong việc chọn kênh đầu tư. Thay vì với cùng số tiền, cô mất 2 – 3 năm để dành, nhưng với việc đầu tư, cô chỉ mất 2 – 3 tháng để có được từng ấy, giúp cô rút ngắn thời gian sớm về hưu. Nhờ biết cách tận dụng lãi suất kép mà số tiền cô thu về tăng lên nhanh chóng.

Chưa hết, cô cố gắng đa dạng hóa các nguồn thu của mình, ví dụ làm cách nào để có tiền thưởng, tiền hoa hồng và thu nhập ngoài công ty.

Giữ vững tâm thế muốn nghỉ hưu sớm và luôn nghĩ làm sao để đạt kế hoạch trong ngắn hạn mình đặt ra, chắc chắn chị em sẽ vượt lên rất nhiều người và sớm tới đích.

Giờ đây, sau 7 năm cật lực làm việc và tích lũy tối đa cùng với khoản đầu tư hiện tại, có thể nói cô đủ tiền xài cả đời và có thể nghỉ hưu ở tuổi 28. Thời gian rảnh cô dành để viết blog và duy trì vài công việc yêu thích theo kiểu làm cho vui, thay vì áp lực ‘cơm áo gạo tiền’…

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Freepik và Cafebiz. 

Quá đã phải không chị em? Nhưng để đạt được những điều này không phải dễ mà cần có sự quyết tâm cao độ cùng với ý chí nỗ lực gia tăng thu nhập và tiết kiệm. Vì thế, nếu chị em muốn nghỉ hưu sớm thì có thể tham khảo theo cách làm của cô Livingston để đạt được mong muốn của mình nhé! Chúc chị em sẽ thành công với kế hoạch của mình.