“Tró.i người dưới máy bay, thả như bo.m”: Quan chức Ấn Độ gây số.c khi nói về cuộc không kí.ch vào Pakistan

Tuyên bố này hiện đang khiến p.he đố.i lậ.p ở Ấn Độ vô cùng giận dữ. Những người đứng đầu p.he đ.ối lậ.p – cụ thể là những người đang nghi ngờ cuộc không kí.ch của Ấn Độ vào Pakistan hồi tuần trước – nên bị tr.ói phía dưới các ch.iến đ.ấu cơ và để chúng thả xuống như những quả b.om trong lần thực hiện nhiệm vụ mới – Một quan chức trong chính phủ Ấn Độ tuyên bố hôm thứ Tư (6/3).

 

Theo tờ Dawn, tuyên bố này đã làm mưng mủ thêm mối quan hệ đối đầu vốn đã gay gắt giữa Đảng dân tộc chủ nghĩa Bharatiya Janata (BJP) do Thủ tướng Narendra Modi đứng đầu với đảng đối lập sau tuyên bố ông Modi lợi dụng cuộc tấ.n cô.ng của quân đội để củng cố vị thế trước thềm bầu cử.

Tr.ói người dưới máy bay, thả như bo.m: Quan chức Ấn Độ gây sốc khi nói về cuộc không k.ích vào Pakistan – Ảnh 1.
Ấn Độ đã không kí.ch vào khu vực mà nước này cho là trại huấn luyện của tổ chức khủ.ng b.ố Jaish-e-Mohammad (JeM) ở Balakot hôm 26/2

 

"Trói người dưới máy bay, thả như bom": Quan chức Ấn Độ gây sốc khi nói về cuộc không kích vào Pakistan

Ảnh minh họa

 

BJP đã đưa ra các báo cáo khá mâu thuẫn về mức độ thành công của cuộc không kí.ch nhằm vào trại huấn luyện của tổ chức khủ.ng b.ố đã tiến hành vụ tấ.n cô.ng t.ự s.át tại Kashmir hôm 14/2, khiến 40 nhân viên an ninh của Ấn Độ thi.ệt m.ạng.

12 ngày sau đó, các chi.ến đ.ấu cơ của Ấn Độ đã giội bo.m xuống khu vực mà New Delhi cho là trại huấn luyện “khủ.ng b.ố” bên trong lãnh thổ Pakistan, đẩy quốc gia láng giềng tới bờ vực của một cuộc c.hiến tra.nh mới.

 

Trói người dưới máy bay, thả như bom: Quan chức Ấn Độ gây sốc khi nói về cuộc không kích vào Pakistan - Ảnh 1.

Ấn Độ đã không kí.ch vào khu vực mà nước này cho là trại huấn luyện của tổ chức khủ.ng b.ố Jaish-e-Mohammad (JeM) ở Balakot hôm 26/2

 

Các nhà lãnh đạo của BJP, trong đó có chủ tịch đảng Amit Shah, tuyên bố có tới 250 người thi.ệt mạ.ng trong cuộc tấ.n cô.ng ngang qua biên giới này. Tuy nhiên, đảng đối lập đã yêu cầu BJP đưa ra cơ sở rõ ràng, và cáo buộc ông Modi lợi dụng cuộc tấ.n cô.ng vì mục đích chính trị.

Tôi cho rằng khi Ấn Độ tiến hành chi.ến dịch tấ.n cô.ng trên một lần nữa, thì các thành phần ở ph.e đ.ối lậ.p – những người đang tỏ ra nghi ngờ – nên bị tr.ói dưới mình các ch.iến đ.ấu cơ làm nhiệm vụ để họ thấy rõ các mục tiêu” – ông V. K. Singh – Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu quan điểm.

Họ có thể thấy rõ mục tiêu khi bo.m được thả xuống và sau đó chính họ cũng có thể được thả xuống dưới đó để đếm lại kết quả trước khi quay về” – ông Singh cho hay.

Sau cuộc tấ.n cô.ng, chính phủ Ấn Độ cho biết, “một số lượng rất lớn” các phần tử khủ.ng b.ố Jaish-e-Mohammed (bao gồm cả chỉ huy và huấn luyện viên) đều đã “bị ti.êu di.ệt”.

Tuy nhiên, hiện chưa có dữ liệu chính thức nào về thi.ệt hạ.i ở đây được đưa ra, trong khi Pakistan khẳng định họ không có bất cứ thương vong nào.