Trung Quốc cấm tiếp hàng từ Úc, viện lý do kỹ thuật

Sau tôm hùm, Trung Quốc sẽ cấm nhập khẩu gỗ từ Queensland và lúa mạch của Úc.

SCMP mới đây thông tin, sau việc các chuyến hàng tôm hùm đá của Úc bị kiểm soát chặt chẽ bất ngờ khi qua cửa Hải quan thì mới đây, Cơ quan Hải quan Trung Quốc (GACC) đã tiếp tục ban lệnh cấm mới nhằm vào gỗ và lúa mạch từ Úc.

Hồi cuối tuần trước, GACC ra thông báo cảnh báo cho các nhà xuất khẩu Úc rằng, họ đã tìm thấy một loài gây hại là loài bọ cánh cứng Ips grandicollis, trong gỗ tròn nhập khẩu từ Queensland và đã cấm tất cả xuất khẩu gỗ tròn từ bang này của Úc.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 1/11 xác nhận rằng, giới chức Trung Quốc đã nhiều lần phát hiện thấy “chất nguy hại sinh học” trong nhập khẩu gỗ của Úc.

Trung Quốc cấm tiếp hàng từ Úc, viện lý do kỹ thuật

Cơ quan hải quan Trung Quốc cũng cho biết họ đã phát hiện thấy chất lạ trong lô hàng lúa mạch từ nhà xuất khẩu ngũ cốc của Úc là Emerald Grain và đã ngừng nhập khẩu từ công ty này vào Trung Quốc. Đây dường như là các phần của cây cỏ bìm bịp, một loài cỏ dại.

Theo SCMP, nhà xuất khẩu Emerald Grain nổi tiếng của Úc đã thu thập ngũ cốc từ khoảng 12.000 gia đình trồng trọt ở New South Wales và Victoria và xuất khẩu ngũ cốc từ 17 điểm đầu cuối ngũ cốc.

Vào tháng 9, Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu lúa mạch từ Nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất của Úc, CBH Group,sau khi phát hiện dịch hại trong một lô hàng. GACC cũng đã thu hồi đăng ký nhập khẩu của CBH Group, mặc dù công ty nói rằng không có bằng chứng hỗ trợ cho các tuyên bố về sự nhiễm bẩn trong sản phẩm này.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lúa mạch lớn nhất của Úc, mua khoảng 70% lượng lúa mạch của Úc. Vào tháng 5, ngành này đã phải hứng chịu một đòn giáng mạnh sau khi Trung Quốc áp đặt 80,5% thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp về xuất khẩu sau cuộc điều tra kéo dài 18 tháng, khiến lúa mạch Úc trở nên đắt hơn đối với các nhà nhập khẩu Trung Quốc.

Các mặt hàng dần đưa vào “danh sách đen” của Hải quan Trung Quốc đang ngày càng tăng lên và khiến giới kinh doanh của Úc ngày càng rối loạn.

Các nguồn tin thương mại ở Trung Quốc tiết lộ với SCMP rằng, các lệnh cấm của cơ quan quản lý xuất nhập khẩu Trung Quốc có thể sớm đưa ra đối với quặng đồng và tinh quặng đồng và đường từ Úc. Lệnh cấm dự kiến ​​sẽ được đưa ra trong tuần này.

Tại Thượng Hải cuối tuần qua, hải quan Trung Quốc đã bắt giữ một lô hàng tôm hùm đá từ Úc để kiểm tra. Họ lập luận việc kiểm tra là ngẫu nhiên để kiểm định chất lượng. Không có thông báo về việc kiểm tra trước và khi nào thì kết quả được công bố. Điều này khiến nhập khẩu tôm hùm vào Úc trở nên chậm trễ hơn trước rất nhiều. Nhiều nhà xuất khẩu Úc đã phải hủy bỏ các đơn hàng.

Bộ trưởng Thương mại Australia, Simon Birmingham, hôm thứ Hai cho biết các lô hàng tôm hùm đá đang được kiểm tra “hàm lượng kim loại” và chính phủ Australia cũng như các nhóm ngành đang tìm cách làm rõ thêm từ Bắc Kinh.

Căng thẳng thương mại giữa hai nước được cho là diễn ra do nhiều yếu tố chính trị thay vì các lý do kỹ thuật như được thông báo trong các lệnh cấm.

Úc là một đồng minh lớn của Mỹ tại Thái Bình Dương và là trụ cột trong khối chiến lược Thái Bình Dương- Ấn Độ Dương nhằm kiềm chế sức ảnh hưởng của Trung Quốc ra ngoài khu vực.