Trung Quốc, Campuchia tổ chức tậ.p tr.ận quân sự quy mô lớn chưa từng có.

Quân đội Campuchia và Trung Quốc hôm 13.3 đã triển khai cuộc tậ.p trậ.n quân sự chung mang tên “Rồng Vàng” với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

 

Giới chức quốc phòng Campuchia cho biết cuộc tậ.p tr.ận quân sự chung “Rồng Vàng” giữa quân đội Trung Quốc và Campuchia bắt đầu diễn ra từ năm 2016. Cuộc tậ.p trậ.n này ngày càng mở rộng hơn về quy mô qua từng năm.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh nói rằng: “Đây sẽ là cuộc tậ.p trậ.n lớn nhất so với các năm trước. Cuộc tậ.p trậ.n lần này nhằm củng cố quan hệ hai nước”.

 

Trung Quốc, Campuchia tổ chức tập trận quân sự quy mô lớn chưa từng có

 

Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, phải mất nhiều tuần để chuẩn bị cho cuộc tậ.p tr.ận chung. Hàng ngàn binh sĩ cùng nhiều xe tăng, máy bay trực thăng, pháo binh và các thiết bị hạng nặng đã được điều động tới khu vực t.ập trậ.n tại huyện Chum Kiri, tỉnh Kampot (Campuchia). Bộ cũng cho biết cuộc tậ.p trậ.n “Rồng Vàng” sẽ kết thúc vào ngày 27.3.

 

Kết quả hình ảnh cho trung quốc và campuchia tập trận

 

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội hoàng gia Campuchia (RCAF), thống tướng Vong Pisen tham dự lễ khai mạc cuộc tậ.p tr.ận và Bộ trưởng Quốc phòng, tướng Tea Banh sẽ tham dự lễ bế mạc. Thiếu tướng Trung Quốc Feng Xiang và Đại sứ Trung Quốc Vương Văn Thiên cũng tham dự lễ khai mạc cùng tướng Pisen.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia tướng Chum Sucheat cho biết trong cuộc tậ.p tr.ận 15 ngày lần này, có tới 252 binh sĩ Trung Quốc sẽ sát cánh cùng 2.542 binh sĩ Campuchia.

“Năm nay chúng tôi sẽ tập trung vào các cuộc diễn tập chống khủ.ng b.ố, giải cứ.u co.n ti.n, ứng phó thả.m họ.a thiên nhiên, thực hiện các nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc và nâng cao kỹ thuật bộ binh. Một số thiết bị quân sự, như xe bọc thép, xe tăng, pháo, súng cối và máy bay trực thăng cũng sẽ được sử dụng trong cuộc tậ.p trậ.n quân sự năm nay”, ông Sucheat nói.

 

Kết quả hình ảnh cho trung quốc và campuchia tập trận

 

Theo Khmer Times, 2 tuần trước, chỉ huy lực lượng RCAF, trung tướng Hun Manet cũng đã dành 5 ngày ở Trung Quốc để củng cố quan hệ. Ông đã gặp các quan chức quân sự hàng đầu của Trung Quốc như Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa và các chỉ huy như tướng Han Weigu và tướng Xu Qiliang.

Phát ngôn viên của quân đội Campuchia, thiếu tướng Mao Phalla nói rằng chuyến viếng thăm của trung tướng Manet nhằm mục đích thảo luận về cuộc tậ.p tr.ận “Rồng Vàng”.

Bình luận về sự kiện trên, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết: “Tôi hy vọng Trung Quốc và Campuchia sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ và hợp tác dưới sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo hai nước để đảm bảo sự phát triển hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia”.

Được biết, đây là năm thứ 3 Campuchia và Trung Quốc tổ chức cuộc t.ập tr.ận “Rồng Vàng” sau hai lần vào các năm 2016 và 2018.

 

Kết quả hình ảnh cho trung quốc và campuchia tập trận

 

Năm 2016, quân đội Campuchia và Trung Quốc đã tiến hành cuộc tậ.p trậ.n trong vòng 9 ngày tại học viện quân đội thuộc tỉnh Kampong Speu với sự tham gia của 97 binh sĩ Trung Quốc và 280 binh sĩ Campuchia.

Tháng 3 năm ngoái, cuộc tậ.p trậ.n chung Trung Quốc – Campuchia đã kéo dài 17 ngày cùng sự tham gia của 307 binh sĩ Campuchia và 216 binh sĩ Trung Quốc cũng tại tỉnh Kampong Speu. Cả hai cuộc tậ.p trậ.n trên đều tập trung vào nội dung chống khủ.ng b.ố và cứu trợ nhân đạo.