Trương Minh Cường hội ngộ ‘mối tình đầu’ Kim Tuyến sau 15 năm

Trương Minh Cường vừa gặp lại ‘người tình màn ảnh’ đầu tiên của anh – diễn viên Kim Tuyến – sau 15 năm đóng phim ‘Cỏ đuôi gà’.

Trương Minh Cường cho biết anh về nước thăm người thân, bạn bè kết hợp du lịch, làm từ thiện từ đầu tháng 4. “Chuyến về Việt Nam lần này của tôi có rất nhiều điều thú vị. Tôi có dịp tụ họp với Kim Tuyến – bạn gái đầu tiên trên màn ảnh của mình – và đạo diễn, nhà sản xuất Bá Vũ hôm 17/4. Anh Bá Vũ chính là người đã phát hiện, mời tôi đóng nam chính phim Cỏ đuôi gà, diễn cặp với Kim Tuyến. Sau 15 năm, tình cảm của anh em chúng tôi vẫn như ngày nào. Kim Tuyến giờ đã là bà chủ một quán cà phê và mới tốt nghiệp lớp Đạo diễn, chuẩn bị hoạt động nghệ thuật với vai trò mới”, Trương Minh Cường nói.

Trương Minh Cường hội ngộ mối tình đầu Kim Tuyến sau 15 năm

Kim Tuyến (trái) hội ngộ Trương Minh Cường ở Sài Gòn, hôm 17/4.

Nhớ lại kỷ niệm khi đóng Cỏ đuôi gà, Trương Minh Cường cho hay khi đó cả anh và Kim Tuyến đều là những “tân binh” trong làng giải trí. Nhân vật của Trương Minh Cường là một công tử nhà giàu tên Kiệt, yêu cô sinh viên nghèo tên Trà My (Kim Tuyến đóng). Phim dài 60 tập, do đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo chỉ đạo thực hiện, quay từ năm 2007, phát sóng trên truyền hình vào tháng 8/2008. Phim chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Nguyên Hương, với đề tài cuộc sống, tình yêu, quá trình lập nghiệp của những người trẻ.

Trương Minh Cường kể anh có một cảnh hôn Kim Tuyến trên màn ảnh. Đây là lần đầu nam diễn viên đóng thân mật với một bạn diễn nữ nên khá ngượng ngùng. Không được đào tạo về diễn xuất, cũng chưa có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực điện ảnh nên Trương Minh Cường thú nhận anh cảm thấy căng thẳng. “Kim Tuyến và tôi đều là những diễn viên mới toanh, chưa biết diễn bằng kỹ thuật hình thể. Chúng tôi hôn thật 100%. Để quay cảnh này, tôi và Kim Tuyến có một lần hôn thử khi tập và một lần hôn thật trên phim trường. Phân đoạn ấy diễn ra vào buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, giữa khung cảnh mộc mạc, nên thơ. Tôi và Kim Tuyến đều ngượng ngùng nhưng sợ trời tối nhanh, hỏng mất ý đồ của đạo diễn nên cả hai cố gắng diễn tốt, làm mọi thứ nhanh nhất có thể. May mắn, cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Trương Minh Cường nhớ lại.

Trong buổi hội ngộ Kim Tuyến và nhà sản xuất Bá Vũ, Trương Minh Cường kể ba người đã hàn huyên, ôn kỷ niệm những ngày làm việc cùng nhau, tâm sự về những thăng trầm trong cuộc sống, công việc suốt 15 năm qua. Họ còn cập nhật tình hình hiện tại, dự định của mỗi người trong thời gian tới. Trương Minh Cường thấy thú vị khi biết đạo diễn phim Cỏ đuôi gà (Đặng Lưu Việt Bảo) sau này chính là thầy dạy lớp Đạo diễn của Kim Tuyến trong trường Sân khấu Điện ảnh. Dịp này, Trương Minh Cường về nước cũng có một dự án công việc cần bàn với đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo.

Kim Tuyến khen sau 15 năm gặp lại, “bạn trai” cô vẫn đẹp như ngày nào. “Anh Cường trẻ đẹp lâu. Ngồi tâm sự, anh chia sẻ với tôi quãng thời gian bị trầm cảm nặng, suýt tự tử nhiều lần. Anh nói bây giờ muốn trở lại làm phim, sống đơn giản, hướng Phật. Anh là người lành tính, thuộc tuýp thích những gì bình yên, giản dị”, Kim Tuyến cho hay.

Trương Minh Cường hội ngộ mối tình đầu Kim Tuyến sau 15 năm - 1

Nhà sản xuất Bá Vũ (ngoài cùng bên trái) vui khi gặp lại ‘đôi tình nhân’ của phim ‘Cỏ đuôi gà’, sau 15 năm.

Trương Minh Cường sinh năm 1978. Anh gia nhập showbiz từ giữa thập niên 2000. Nam diễn viên đã đóng các phim như Cỏ đuôi gà (với Kim Tuyến), Gió nghịch mùa (đóng cùng Lý Nhã Kỳ, Việt Anh, Thùy Trang), Tại tôi, Người mẫu… Nhiều khán giả gọi anh là “Jang Dong Gun phiên bản Việt” vì khuôn mặt có nét hao hao ngôi sao Hàn Quốc. Năm 2009, Trương Minh Cường kết hôn cùng một doanh nhân rồi cùng sang Mỹ định cư. Tháng 10/2021, anh xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Nam diễn viên có hai con, hiện sống cùng vợ cũ ở Mỹ.

Kim Tuyến tên đầy đủ là Trần Thị Kim Tuyến, sinh năm 1987. Cô được biết đến khi đoạt giải nhì chương trình truyền hình thực tế Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006. Kim Tuyến từng đoạt nhiều giải phim ảnh như: “Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình” của giải Cánh Diều 2009 với phim Chuyện tình đảo ngọc, “Nữ diễn viên chính xuất sắc” Ngôi sao xanh (do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn) năm 2014, “Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim truyền hình” Cánh Diều 2016 trong Tuổi thanh xuân, “Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình” Cánh Diều 2018 trong Mộng phù hoa