TT Putin bị che giấu những khiếm khuyết của tiêm kích Su-57: Thực sự nghiêm trọng?

Chiếc tiêm kích Su-57 có nhiều vấn đề nghiêm trọng liên quan tới khả năng khó bị phát hiện và theo chỉ số này thì nó không thể được coi ngang hàng với các máy bay thế hệ thứ 5.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng tiêm kích Su-57 là chiếc máy bay tốt nhất trên thế giới về tất cả những chỉ số kỹ-chi ến thuật.

“Su-57, hay “PAK FA” – như chúng ta gọi nó – là tổ hợp hàng không tương lai của lực lượng không quân tiền phương. Nó là chiếc tốt nhất của chúng ta hiện có và trên Thế giới nó là tốt nhất.

 

TT Putin bị che giấu những khiếm khuyết của tiêm kích Su-57: Thực sự nghiêm trọng?

 

Về tất cả các chỉ số kỹ-chi ến thuật, về v ũ kh í. Không chiếc máy bay nào có thể bay như chiếc máy bay của chúng ta”, ông Putin nói trong cuộc gặp gỡ với những người lọt vào chung kết cuộc thi “Các nhà lãnh đạo Nga”.

Thật đáng tiếc một cách cay đắng, có vẻ như các trợ lý và cố vấn của Tổng thống Nga đang khiến ông “lạc lối” như một tay mơ. Su-57 gặp phải những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới khả năng khó bị phát hiện và theo chỉ số này nó không thể được coi như các máy bay thế hệ thứ 5.

Cho đến giờ nó vẫn chưa được trang bị động cơ thế hệ thứ 5 và theo những dự báo lạc quan nhất, động cơ “Sản phẩm 30” sẽ được sản xuất hàng loạt không sớm hơn giai đoạn 2025-2029. Nó có những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới hệ thống điện tử do Nga không thể sản xuất các phụ tùng điện tử hiện đại.

 

TT Putin bị che giấu những khiếm khuyết của tiêm kích Su-57: Thực sự nghiêm trọng? - Ảnh 1.

Tiêm kích Su-57

 

Nó cũng thiếu các phương tiện hiện đại bắn hạ mục tiêu và phần lớn chúng được thiết kế và thậm chí sản xuất vào thời kỳ Liên Xô. Và khiếm khuyết quan trọng nhất – những phương tiện này khó có thể được coi là v ũ kh í chính xác cao.

Chính vì thế, cùng với nhiều vấn đề khác nữa, trong năm 2019 sẽ chỉ có 01 chiếc Su-57 được xuất xưởng. Và trong năm 2020 cũng chỉ có 01 chiếc. Hoạt động sản xuất hàng loạt và bàn giao tiêm kích Su-57 cho quân đội sẽ bắt đầu không sớm hơn giai đoạn 2027-2029.

Để so sánh, trong năm 2019, Không quân và Hải quân Mỹ sẽ tiếp nhận 93 máy bay tiêm kích F-35 thế hệ thứ 5 các phiên bản nâng cấp, còn vào năm 2020 – thêm 78 chiếc F-35 nữa.