Tứ kết Cúp C1: Chờ siêu đại chiến MU – Liverpool, báo Anh nghi sẽ có dàn xếp

Liverpool đã đoạt vé vào vòng tứ kết Champions League và báo giới Anh đã bắt đầu nghĩ đến khả năng trận thư hùng Liverpool – MU sẽ diễn ra ở cấp độ Cúp C1.

Sadio Mane có một cú đúp và Virgil Van Dijk ghi một bàn thắng quan trọng ở hiệp 2 để Liverpool đánh bại Bayern Munich 3-1 ngay tại Allianz Arena, giành vé lọt vào tứ kết Champions League bên cạnh 3 đại diện của bóng đá Anh khác là MU, Man City và Tottenham.

Tứ kết Cúp C1: Chờ siêu đại chiến MU - Liverpool, báo Anh nghi sẽ có dàn xếp - 1

“Tòa tháp sức mạnh” – Biệt danh Daily Mail dành cho Virgil Van Dijk

Ký giả Daniel Taylor của tờ The Guardian đã có mặt tại sân vận động, và ông mở đầu bài tường thuật trận đấu của mình bằng câu: “Đây là một trong những dịp Liverpool nhắc nhở chính mình rằng vì sao họ có một tấm băng rôn ở sân Anfield với tựa đề ‘Hoàng gia bóng đá châu Âu’. Và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Jurgen Klopp có thể hài lòng về một buổi tối của thứ bóng đá vững chắc và ổn định của các học trò”.

“Họ phòng ngự chặt chẽ, tỏ ra rất chính xác khi tận dụng cơ hội, không hề có dấu hiệu của sự sợ hãi và quan trọng hơn hết, họ chứng minh giá trị không chỉ về mặt tỷ số mà còn cả về tâm lý của việc ghi bàn thắng trên sân khách. Bayern đã có được một bàn vì pha đá phản của Matip, nhưng không có đủ sự sắc sảo và sáng tạo để thực sự phục hồi sau mỗi cú ra đòn của đối thủ”.

Image result for man utd liver

Tờ Daily Mail thì nhiệt liệt ca ngợi màn trình diễn của Virgil Van Dijk, người đã góp phần khóa chặt Robert Lewandowski trong phần lớn trận đấu và mang tới bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 từ một pha không chiến. Trong bài viết có tựa đề “Tòa tháp sức mạnh của Jurgen Klopp”, ký giả Ian Ladyman bình luận: “Van Dijk là một cầu thủ hoàn hảo mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn. Trong một trận đấu mà đối thủ sở hữu một tiền đạo hàng đầu, Van Dijk không những chơi tốt trong phòng ngự mà còn góp công trong cả 2 bàn đầu của Liverpool, bao gồm cả pha kiến tạo cho Mane mở tỷ số”.

Tứ kết Cúp C1: Chờ siêu đại chiến MU - Liverpool, báo Anh nghi sẽ có dàn xếp - 2
“Không ngạc nhiên Bayern muốn Klopp!” – Bài viết trên Goal.com

Trên Goal.com, nhà báo Neil Jones nhắc lại câu chuyện quá khứ khi Jurgen Klopp đã từng được Bayern Munich tiếp cận nhưng từ chối để đến với Liverpool sau khi rời Dortmund. “Không ngạc nhiên Bayern muốn Klopp! Liverpool dạy cho Bayern một bài học bóng đá”, đó là tiêu đề lớn bài viết của Jones, trong đó có đoạn: “Beckenbauer trước đây không lâu đã nói Klopp đã dạy các CLB Đức cách chơi bóng nhanh. Beckenbauer rõ ràng hiểu biết hơn nhiều những người đang làm bóng đá tại Bayern”.

Image result for man utd liver

Lúc này báo giới Anh cũng đã bắt đầu dự đoán về các cặp đấu có thể xảy ra tại tứ kết, chặng đấu mà các CLB đến từ cùng giải VĐQG có thể đối đầu nhau. Tờ Daily Star do đó đặt giả thuyết: “Sẽ thế nào nếu Liverpool gặp MU?”. Liverpool đã từng gặp MU ở cúp châu Âu trong kỷ nguyên của Klopp, đó là tại Europa League mùa 2015/16 và Liverpool vượt qua MU của Louis Van Gaal trên đường vào chung kết.

Daily Star thậm chí còn tỏ ra ngờ vực rằng UEFA sẽ để cho lễ bốc thăm tứ kết được diễn ra “sạch sẽ”. Họ đặt nghi vấn: “Sẽ có rất, rất nhiều tiền phát sinh từ một cuộc đối đầu Liverpool – MU ở tứ kết, liệu UEFA có bỏ lỡ cơ hội này?”.