Tự túc đi Nhật Bản: Những nơi ngắm hoa anh đào đẹp nhất quanh Tokyo.

Khi mùa xuân tràn ngập khắp ngóc ngách của Nhật Bản cũng là lúc hoa anh đào (sakura) bắt đầu nở rộ khắp nơi. Lúc này cả đất nước Nhật Bản, đặc biệt là Tokyo đổi sắc áo thằng màu hồng rực rỡ đẹp thực sự. Mùa xuân này nếu có kế hoạch lên lịch trình tự túc đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào thì nhất định đừng bỏ lỡ những nơi ngắm hoa siêu đẹp ở Tokyo dưới đây nhé.

 

 

Sông Sumida

 

Nếu thành phố Hồ Chí Minh có sông Sài Gòn thì Tokyo có sông Sumida. Cứ mùa xuân đến khi hoa đào nở rộ dọc hai bên bờ sông lại được nhuộm bởi 1 sắc hồng đẹp mê hồn. Các bạn có thể tản bộ dưới những tán cây anh đào hoặc thuê một chiếc xe đạp chậm rãi quanh đó để tha hồ ngắm cảnh và chụp ảnh. Dọc theo bờ sông là 640 gốc sakura tạo nên một dải hoa dài bất tận. Đặc biệt nếu được bạn nên một lần thử trải nghiệm ngồi thuyền đi trên sông Sumida để ngắm hoa anh đào một cách đặc sắc hơn, chưa kể thuyền sẽ đi dọc sông, lướt qua rất nhiều những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Tokyo như Tháp Tokyo Skytree, tháp Tokyo, cầu Rainbow, v.v… Book trải nghiệm ngồi tàu ngắm hoa anh đào qua KKday, các bạn sẽ được lựa chọn thưởng thức bữa trưa hoặc bữa tối với sushi, sashimi và rất rất nhiều các món ăn ngon khác. Chẳng mấy khi mới được đi ngắm hoa anh đào, nhất là nếu đi cùng với người yêu nữa thì đừng bỏ qua những phút giây lãng mạn, sông nước hữu tình cùng với một bữa ăn ngon mê ly như thế này nhé.

Link book trải nghiệm: https://www.kkday.com/vi/product/2890

Địa chỉ: 1 Mukojima, Sumida, Tokyo

Ga tàu gần nhất : Tokyoskytree Station hoặc Asakusa Station trên Tokyoskytree line.

Công viên Ueno (Ueno Park)

 

Là công viên gần sở thú Ueno Zoo, một trong những sở thú khá nổi tiếng ở Tokyo. Tại công viên cũng có hơn 1200 cây hoa anh đào được trồng nên đến mùa hoa anh đào nở rất đẹp. Ban ngày đã đẹp mê hồn, nếu có thời gian ghé thăm công viên vào buổi tối, các bạn sẽ còn tận mắt chứng kiến những cây hoa anh đào lung linh sáng rực với sự hỗ trợ của hơn 1100 chiếc đèn lồng đẹp vô cùng đẹp luôn.

Địa chỉ : 7-47 Uenokoen, Taito, Tokyo

Ga gần nhất : Ueno Station on JR lines

Inokashira Park

 

Flickr | Dick Thomas Johnson
Là công viên có tuổi thọ lên tới 100 tuổi, nằm ở phía tây Tokyo với hơn 500 gốc đào cổ thụ. Mỗi mùa hoa đến, những cây anh đào này lại nở rộ sà sát xuống mặt nước rất đẹp và nên thơ. Ở công viên này sẽ có rất nhiều hoạt động để vui chơi, tuy nhiên hoạt động được yêu thích nhất chính là thuê một chiếc xuồng hoặc một chiếc thuyền đạp vịt thong trèo trên hồ để tận hưởng không khí của mùa xuân, vừa ngắm cảnh và ngắm hoa nữa. Ngoài việc ngắm hoa anh đào, các bạn có thể ghé qua bảo tàng Ghibli – bảo tàng của fan hâm mộ những phim hoạt hình nổi tiếng như “Vùng đất của những linh hồn”, Totoro, công chua Mononoke, v.v… thì nhất định đừng bỏ lỡ.

Địa chỉ: Kichijoji Dori, 1 Chome-18 Gotenyama, Musashino-shi, Tōkyō

Ga gần nhất: từ Kichijoji Station của JR Chuo Line đi bộ tầm 5 phút là tới.

Chidori-ga-fuchi & Kitanomaru Park

 

Flickr | Marufish
Nằm ở phía bắc Cung điện Hoàng gia là hai công viên có những view ngắm hoa anh đào siêu đẹp, phải nói gần như đẹp nhất tại Tokyo. Đến Chidori-ga-fuchi và Kitanomaru và nhảy lên một chiếc thuyền vừa chèo quanh các hào nước trong cung điện vừa thưởng thức phong cảnh ở hai bên hào. Có cả ánh sáng vào buổi tối, biến các công viên trở thành nơi yêu thích cho những chuyến đi dạo lãng mạn. Các cặp đôi đi đến Nhật Bản đừng bỏ lỡ khoảnh khắc này.

Đền Yasukuni (Yasukuni Shrine)

 


Đền Yasukuni là một trong những nơi có hoa anh đào nở sớm nhất Tokyo. Khi những bông hoa anh đào ở Yasukuni hé nở sẽ báo hiệu một mùa hoa anh đào sắp trải rộng khắp toàn thành phố. Ngoài việc đến đây ngắm hoa anh đào thì ngôi đền còn nổi tiếng là nơi ngã xuống của rất nhiều chiến sĩ trong thời chiến tranh.

Địa chỉ : 3-1-1 Kudankita, Chiyoda, Tokyo

Ga gần nhất : Kudanshita Station trên Tokyo Metro Hanzomon line hoặc Tozai line.