Tuần lễ Vàng 10 ngày nghỉ gây ra sự bối rối cho người dân Nhật Bản vì “chẳng biết làm gì”

Sự thoái vị của Hoàng đế Akihito cùng với sự lên ngôi của Thái tử Naruhito vào ngày 01/05 sẽ đánh dấu kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng kéo dài 10 ngày chưa từng có tiền lệ trước đây của đất nước Nhật Bản. Tuy nhiên, khác với kỳ vọng, không phải người dân Nhật Bản nào cũng sẽ mở sâm banh ăn mừng kỳ nghỉ dài này, bởi với tính tham công tiếc việc, cũng như việc “bản thân chẳng biết phải làm gì”.

 

 

Thành thật mà nói, tôi không biết làm thế nào có thể giết thời gian khi đột nhiên được cho nghỉ 10 ngày. Nếu như bạn muốn du lịch, khắp mọi địa điểm du lịch đều sẽ toàn đám đông và các chi phí cũng sẽ tăng vọt. Cuối cùng thì tôi cũng sẽ ở yên trong nhà bố mẹ mà thôi”.

 

 

 

Seishu Sato, nhân viên tài chính 31 tuổi cho biết.

Một nghiên cứu của tờ báo Asahi Shimbum chỉ ra rằng có đến 45% người Nhật cảm thấy không vui về kỳ nghỉ dài này, lớn hơn con số 35% cảm thấy hài lòng với Tuần lễ Vàng kéo dài 10 ngày.

 

 

 

”Tôi chẳng được nghỉ bất cứ một ngày nào trong kỳ nghỉ này. Ngược lại, nó khiến cho tôi càng bận rộn thêm thôi, bởi nhu cầu của khách hàng sẽ tăng lên”

Takeru Jo, một nhân viên tiệm pizza cho biết.

Những người khác cảm thấy mệt mỏi với kỳ nghỉ kéo dài 10 ngày, vốn dĩ họ không được nghỉ và không tìm được ai có thể chăm sóc cho con mình trong lúc bản thân đi làm. “Đối với các bậc cha mẹ làm trong lĩnh vực dịch vụ và không được nghỉ trong thời gian này, 10 ngày nghỉ liên tiếp thực sự là một vấn đề đau đầu, khi mà dịch vụ chăm sóc sau giờ học, nhà trẻ đều đóng cửa”.

 

 

 

Về phía ngược lại, những người chào đón kỳ nghỉ dài, điển hình là những hãng du lịch, họ kỳ vọng rằng Tokyo cũng như các thành phố lớn khác sẽ bớt đông đúc khi nhiều người Nhật nắm bắt cơ hội hiếm hoi này để có được cho mình một chuyến du lịch nước ngoài. Hideki Wakamatsu, phát ngôn viên của công ty du lịch Nippon, cho biết rằng hầu hết các tour du lịch của họ đã được bán sạch vé ngay từ năm ngoái, cùng với một hàng người dài nằm trong danh sách chờ.

Tuy nhiên, khi được nhắc đến sự lên ngôi của Thái tử Naruhito như là nguyên nhân chính khiến Tuần lễ Vàng kéo dài thành một kỳ nghỉ 10 ngày, gia đình Hoàng gia Nhật Bản vẫn nhận được những phản hồi tích cực từ phía người dân. Một cuộc thăm dò của NHK cho thấy rằng hầu như không ai cảm thấy “ác cảm” với Hoàng đế sắp lên ngôi, hầu hết đều cảm thấy có một sự tôn trọng dành cho Hoàng tộc. Chỉ có 22% lên tiếng thờ ơ và không quan tâm đến sự kiện lớn sắp tới.

 

 

Phản ứng tích cực dành cho Thái tử Naruhito được cho là phần lớn xuất phát từ các hoạt động xã hội của vợ chồng ông. Sự quan tâm của cặp vợ chồng Thái tử dành cho người già, người tàn tật và các nạn nhân của các thảm họa thiên nhiên, những đối tượng đã bị các chính trị gia bỏ quên trong suốt 3 thập kỷ qua, đã nhận được sự ủng hộ từ công chúng.

Ngoài ra, việc Hoàng đế Akihito cưới Hoàng hậu của mình, bà Michiko là vì tình yêu đích thực, cuộc hôn nhân với tình yêu đầu tiên trong lịch sử đế quốc cũng đã giành lấy được một cái nhìn thiện cảm từ người dân. Ngoài ra, một trong những lý do khác giải thích cho sự nổi tiếng của Hoàng đế Akihito đó chính là việc ông ý thức được trách nhiệm của thế hệ sau chiến tranh khi đã phản ánh sự tàn bạo của quân đội Nhật Bản trong thời chiến, điển hình là Thế chiến II.

 

 

 

Trong khi những lời chỉ trích dành cho hoàng đế hầu như không tồn tại, một số ý kiến lại tỏ vẻ phản đối về việc tài trợ cho một số nghi lễ xung quanh lễ thoái vị và lên ngôi của Hoàng đế. Hơn 200 công dân Nhật Bản đã đệ đơn kiện chính phủ vì đã lên kế hoạch sử dụng tiền thuế của người dân để tài trợ cho các nghi lễ. Người dân cho rằng các nghi lễ có tính chất tôn giáo và việc sử dụng tiền từ ngân sách nhà nước để tài trợ cho các nghi lễ như vậy sẽ phá vỡ nguyên tắc hiến pháp vốn có đó là tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước.

Nguồn: AFP