‘Vén màn’ bí mật của Ngọc Sơn thời xa xưa, xuất thân nam danh ca khiến khán giả ngỡ ngàng

Ngọc Sơn xuất thân từ một gia đình gia giáo nhưng với đam mê ca hát, anh quyết định lựa chọn trở thành ca sĩ và đạt được nhiều thành công.

Mới đây tại một chương trình truyền hình, Ngọc Sơn đã có những chia sẻ thú vị về thời thơ ấu của bản thân. Theo đó nam danh ca cho biết bản thân anh rất hiếu động và luôn là người đứng đầu trong các trò nghịch ngợm. Bố mẹ Ngọc Sơn vô cùng đau đầu trước những trò nghịch ngợm của con trai, thậm chí nam ca sĩ còn lôi kéo 2 người em trai của mình là Ngọc Hải và Ngọc Hà tham gia.

Tuy nhiên dù nghịch ngợm nhưng Ngọc Sơn lại có thành tích học tập giỏi và luôn được bầu làm lớp trưởng. Bạn bè trong lớp không ai không quý mến Ngọc Sơn vì tính tình nghĩa khí, luôn bao che cho các bạn. Cũng vì sự nghĩa khí ấy mà năm lớp 4, Ngọc Sơn đã leo lên nóc chuồng heo để hái trứng cá tuột tay rơi xuống đất. Chính vì cú ngã ấy mà Ngọc Sơn đã bị một vết sẹo dài dưới môi cho tới ngày hôm nay.

Theo chia sẻ của Ngọc Sơn, nam danh ca xuất thân trong một gia đình nhà giáo. Bố của anh là giáo viên nhưng gia đình có truyền thống nghệ thuật và yêu ca hát. Người nhà anh thường xuyên ca hát và Ngọc Sơn cũng không ngoại lệ, ngay từ bé anh đã tham gia nhiều cuộc thi phong trào ca hát.

Vì theo đuổi đam mê nghệ thuật nên Ngọc Sơn đã khăn gói lên TP.HCM vào năm 1987. Anh theo học tại trường Nghệ thuật Sân khấu 2, chung lớp với nam MC Quyền Linh. Hai người có mối quan hệ thân thiết và vẫn giữ liên lạc hay nhắc đến nhau sau này.

Dù chỉ học chung vài tháng nhưng Ngọc Sơn và Quyền Linh đều coi nhau là tri kỷ. Hai nam nghệ sĩ sau 35 năm đều trở thành nghệ sĩ nổi tiếng và được khán giả đón nhận, thành đạt trong showbiz Việt.

Thời gian gần đây Ngọc Sơn gây chú ý khi là người đứng ra đỡ đầu cho Hồ Văn Cường sau ồn ào với Phi Nhung. Không hỗ trợ Hồ Văn Cường về tiền mặt hay vật chất, Ngọc Sơn nhận làm người thầy, chỉ dẫn cho Hồ Văn Cường, giúp cho nam ca sĩ ngày càng phát triển hơn con đường ca hát của mình. Thời gian gần đây, Ngọc Sơn không còn song ca chung với Hồ Văn Cường vì cảm thấy Cường nên tự lập và có thể đứng riêng sân khấu một mình. Có thể thấy Ngọc Sơn rất quan tâm và luôn lo lắng cho nam ca sĩ Hồ Văn Cường.

(Techz)