Vén màn tình trạng mối quan hệ giữa Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng qua một hành động của tình trẻ

Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng xuất hiện cực tình cảm bên cạnh nhau tại sự kiện, một hành động khiến cho khán giả ghen tỵ.

Ngoài Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu thì cặp đôi của Trương Ngọc Ánh cũng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả Việt. Kể từ khi công khai bên cạnh nhau, cặp đôi liên tục có những hành động cực tình cảm nơi đông người hay tại sự kiện khiến netizen không khỏi ghen tị.


Mới đây nhất, tại sự kiện họp báo của Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng đã xuất hiện bên cạnh nhau. Tình trẻ đứng đợi nữ nghệ sĩ khi cô nàng chụp ảnh với đối tác, ban giám khảo. Có thể thấy ánh mắt cực tình cảm mà nam diễn viên dành cho bạn gái của mình. Anh cũng không ngần ngại ghi lại những khoảnh khắc Trương Ngọc Ánh lên sân khấu bằng điện thoại cá nhân như một thói quen. Ân cần hơn là lúc Trương Ngọc Ánh quay lại, bạn trai kém tuổi đã nhẹ nhàng kéo ghế để cô có thể dễ dàng ngồi xuống với chiếc đầm dạ hội khá nặng nề.


Dù có cách biệt tuổi tác nhưng Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng về những hành động dành cho đối phương. Cả 2 người vô tư phát ‘cẩu lương’ cho đồng nghiệp và khán giả. Nếu theo dõi cặp đôi đủ lâu có thể thấy Anh Dũng luôn xuất hiện và quan tâm đến Trương Ngọc Ánh khi cô nàng dự sự kiện dù lớn hay nhỏ. Chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ chứng minh tình cảm mà anh dành cho Trương Ngọc Ánh.


Chia sẻ về Anh Dũng, Trương Ngọc Ánh từng cho biết: “Bạn ấy có tài năng nhất định, viết kịch bản, làm đạo diễn, học chuyên ngành và đi dạy về diễn xuất, hỗ trợ tôi nhiều trong mảng phim ảnh. Vì vậy, chúng tôi có điểm chung, chia sẻ được nhiều thứ liên quan đến ý tưởng. Anh Dũng còn trẻ nhưng có cái nhìn sắc bén. Bạn ấy luôn chững chạc, điềm tĩnh chứ không nông nổi so với độ tuổi. Anh Dũng là người theo đạo, tu tập, chịu học hỏi, đọc nhiều sách, nghiên cứu nên có những quyết định mà ngay cả tôi nhiều lúc không ngờ đến. Năm nay, tôi đảm nhận một ví trí mới, chủ tịch một công ty giải trí và Anh Dũng ủng hộ quyết định này của tôi”.


Anh Dũng được biết tới là một diễn viên thực lực ở miền Bắc, hơn chục năm kể từ khi tham gia sự nghiệp diễn xuất đến nay, anh đã bỏ túi cho mình rất nhiều tác phẩm nổi tiếng và ăn khách như: “Khi người đàn ông góa vợ bật khóc”, “Sống chung với mẹ chồng”, “Bão qua làng”, “Ngược chiều nước mắt”, “Gái già lắm chiêu V”… Hiện tại, sau khoảng thời gian nam tiến, nam diễn viên đã thành lập công ty và đạt được nhiều thành tựu.

(techz)