Vì sao Mourinho là “hung thần” với các tài năng trẻ Man United?

Một tương lai u ám là điều mà các sao mai của Bầy “Quỷ đỏ” đang phải đối mặt khi trên băng ghế chỉ đạo đội nhà là một Jose Mourinho khá cứng nhắc.

Nhiều tài năng trẻ đang bị thui chột dần tại đội chủ sân Old Trafford khi chiến lược gia Jose Mourinho không có kế hoạch cụ thể sử dụng họ. Trả lời phỏng vấn trên tờ báo bóng đá nổi tiếng Goal sau trận hòa 2-2 với Arsenal, thuyền trưởng người Bồ Đào Nha cho rằng các cầu thủ hiện tại của đội nhà không thực sự tốt.

Đó là câu nói quen thuộc cho thấy sự bế tắc của “Người đặc biệt” ở thời gian gần đây mặc dù ông đã trải qua 5 kì chuyển nhượng cùng dàn sao mai đầy hứa hẹn tại Nhà hát của Những giấc mơ.

Các trụ cột của đội chủ sân Old Trafford thi đấu phập phù từ đầu mùa giải 2018/2019 đến nay.

Điều đó gần như khá bất thường với Mourinho bởi lịch sử dẫn dắt các đội bóng trước đây chứng minh, cựu chiến lược gia Real Madrid và Chelsea không tỏ ra quá hà khắc với những tài năng trẻ của đội nhà.

Chức vô địch năm 2005 cùng Chelsea với đội hình trẻ trung nhất trong lịch sử đội bóng này (trung bình là 25 năm 312 ngày) là minh chứng xác đáng. Nhìn rộng hơn, Mourinho đã 36 lần trao cơ hội cho các tài năng xuất thân từ lò đào tạo trẻ xuyên suốt sự nghiệp cầm quân nhiều thăng trầm của mình.

Sự mâu thuẫn về công tác chuyển nhượng giữa Mourinho và Ed Woodward khiến Man United rối bời.

Jese, Alvaro Morata, Nacho, Fabinho, Denis Cheryshev, Ruben Loftus-Cheek và Andreas Christensen trở thành những trường hợp điển hình trong thời gian gần đây. Điều đó một lần nữa cho thấy, việc Mourinho không tìm đến các viên ngọc thô của Man United vào lúc này là điều ngạc nhiên.

Scott McTominay có lẽ là cái tên đáng chú ý nhất được chiến lược gia người Bồ Đào Nha đôn lên đội hình chính từ lò đào tạo trẻ của Man United. Song song với việc những sao mai đội chủ sân Old Trafford không có cơ hội cống hiến cho đội nhà là khả năng tụt hậu dần trong công tác đào tạo trẻ của Bầy “Quỷ đỏ”.

Scott McTominay là tài năng trẻ hiếm hoi có cơ hội xỏ giày ra sân cùng đội 1.

Trong thành phần Tam Sư giành chức vô địch U17 thế giới và châu Âu vào năm ngoái, Man United chỉ đóng góp 2 nhân tố là Dean Henderson và Angel Gomes. Người thứ nhất đang thi đấu trong màu áo Sheffield United dưới dạng cho mượn; trong khi đó Gomes vẫn đang miệt mài chờ đợi cơ hội ra sân cho đội nhà.

Ngoài hai nhân tố trên, Mason Greenwood hứa hẹn là giải pháp sẽ giúp cựu thuyền trưởng Chelsea giải quyết bài toán trên hàng công. Tiền đạo 17 tuổi này đóng góp 17 pha lập công, 5 đường chuyền thành bàn sau 16 lần xỏ giày ra sân cho các đội trẻ Man United từ đầu mùa giải đến nay.

Lukaku trải qua giai đoạn sa sút kéo dài trong màu áo Man United.

Bất chấp phong độ tệ hại của chân sút Romelu Lukaku và màn trình diễn ấn tượng từ Greenwood, HLV Mourinho dường như vẫn trung thành với “mốt” ưa chuộng hiện nay là những ngôi sao đã thành danh, nhiều kinh nghiệm hơn là trao cơ hội chứng minh cho các “mầm non” ưu tú của đội nhà.

Tuy nhiên “Người đặc biệt” chắc hẳn phải suy nghĩ lại khi chứng kiến sự bùng nổ đến từ Morgan Gibbs-White, ngôi sao 18 tuổi đang khoác áo Wolves. Anh tỏa sáng và góp công lớn giúp đội nhà đả bại Chelsea 2-1 giữa tuần qua.

Đã đến lúc Mourinho đặt niềm tin vào các viên ngọc thô của đội nhà.

Những ví dụ từ Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Reiss Nelson (TSG 189 Hoffenheim) càng tiếp tục chứng minh sự khát khao từ các tài năng trẻ có thể đem đến luồng sinh khí mới và giúp đội nhà chơi thăng hoa ra sao.

Đã đến lúc Mourinho cần đặt niềm tin vào lứa “mầm non” của Man United thay vì loay hoay chỉ trích chính sách chuyển nhượng hay phong độ sa sút từ các trụ cột đội nhà. Thay đổi cách thức sử dụng nhân sự hứa hẹn sẽ giúp ông thầy người Bồ có thể tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm.