Victoria ghi nhận 13 ca nhiễm mới, gia hạn phong toả thêm 7 ngày

Đợt phong toả thứ năm tại Victoria lẽ ra sẽ kết thúc vào nửa đêm nay, nhưng đã được gia hạn đến nửa đêm 27/7.

Victoria ghi nhận 13 ca nhiễm cộng đồng sau khi thực hiện gần 50,000 xét nghiệm trong 24 giờ qua, trong đó có 1 ca chưa rõ nguồn gốc, và 9 ca đang cách ly.

Thủ hiến Daniel Andrews xác nhận đợt phong toả hiện tại sẽ kéo dài thêm 7 ngày.

“Chúng ta cần thêm thời gian. Đó là lời khuyên của Trưởng ban Y tế,” ông nói.

“Chúng ta không thể phớt lờ rủi ro rằng có thể có những ca nhiễm ngoài kia mà chúng ta chưa biết.”

Điều đó có nghĩa là người dân Victoria chỉ có thể rời khỏi nhà với 5 lý do: mua thức ăn và nhu yếu phẩm; tập thể dục 2 giờ mỗi ngày; chăm sóc sức khoẻ; đi làm hoặc đi học nếu không thể làm tại nhà; và chích ngừa.

Giới hạn bán kính 5m từ nhà vẫn sẽ được áp dụng.

Ông Andrews cho biết số ca dương tính, chuỗi lây nhiễm, và liệu tất cả các trường hợp có liên quan đến các ổ dịch hiện tại hay không, là ba yếu tố quyết định thời gian phong toả.

Gần 16,000 người đã được xác định là tiếp xúc gần với các ca nhiễm tại Victoria.

Bên cạnh đó, Trưởng ban Y tế Victoria cũng sẽ tạm dừng việc cấp giấy phép cho những người đến từ khu vực đỏ (Red Zone Permit) trong vòng hai tuần từ 11.59pm thứ Ba 20/7.

Nếu ai đó nhập cảnh vào Victoria từ New South Wales mà không có giấy miễn trừ, họ sẽ phải bắt máy bay quay về, hoặc cách ly bắt buộc theo chương trình COVID-19 Quarantine Victoria (CQV).

Chính phủ có thể phạt $5,452 nếu một người bị phát hiện đi đến Victoria từ khu vực đỏ mà không có giấy phép.

Chỉ huy đội phản ứng COVID-19 của Victoria Jeroen Weimar đã xin lỗi vì người dân phải xếp hàng chờ lâu tại các trung tâm xét nghiệm ở Mildura, nhưng cho biết thành phố này không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào vào sáng hôm nay.

Cho đến nay chỉ có hai trường hợp dương tính với COVID-19 đã được xác nhận ở Mildura – một người đàn ông ở độ tuổi 30 bị nhiễm virus từ Melbourne Cricket Ground, và một người khác được cho là tiếp xúc gần với ca nhiễm này.

Ông Weimar cho biết đêm qua các đội y tế bổ sung đã đến từ Goulburn Valley để giúp xét nghiệm, và nhiều đội khác sẽ đến từ Melbourne hôm nay.