Victoria hoàn thiện gỡ bỏ vành đai thép

Victoria cuối cùng đã hoàn thiện trở lại, phá bỏ cái gọi là “vành đai thép” phân chia Melbourne với các khu vực.

Các khu vực trong khu vực đã bị giới hạn đối với người Melbourne trong nhiều tháng khi thành phố bị tụt hậu trong cuộc chiến với làn sóng thứ hai với COVID-19.

Mười ngày liên tiếp không có trường hợp mới, Thủ hiến Daniel Andrews xác nhận đường biên giới sẽ được mở cửa từ 11.59 tối Chủ nhật.

Ông nói với các phóng viên: “Chúng tôi biết rằng rất nhiều người đã bỏ lỡ những người mà họ yêu thích nhất, những người họ cần xem, rất muốn xem trong một khoảng thời gian dài như vậy.”

Giới hạn hành trình 25km cũng nằm trong đống phế liệu và nằm trong số những thay đổi quy tắc vượt xa những quy định đã được công bố trước đó.

Các địa điểm khách sạn hiện có thể tiếp đón 70 khách hàng ở ngoài trời và 40 người trong nhà, trong khi tối đa 20 người sẽ được phép vào phòng tập thể dục, thư viện, trung tâm cộng đồng, phòng trưng bày, bảo tàng và rạp chiếu phim.

Victoria hoàn thiện gỡ bỏ vành đai thép - ảnh 1

Các cư dân chăm sóc người cao tuổi có thể tiếp khách từ một hộ gia đình mỗi ngày trong hai giờ và các đối tác có thể đến thăm các khoa sản vô thời hạn.

Mũ bảo hộ lao động trong ngành công nghiệp thịt, gia cầm và hải sản cũng không còn nữa, nhưng bất kỳ ai có thể làm việc tại nhà vẫn phải tiếp tục làm như vậy và khẩu trang vẫn là bắt buộc ở ngoài trời.

Sắp tới, thủ hiến Andrews đã liệt kê các quy tắc khác được nới lỏng trên toàn tiểu bang sẽ được công bố vào ngày 22 tháng 11.

Các nhóm du lịch và cảnh sát đỉnh cao của Victoria hoan nghênh sự kết thúc của sự phân chia khu vực nhưng Phòng Thương mại và Công nghiệp Victoria cho biết vẫn cần có một kế hoạch cho sự trở lại của các chức năng, sự kiện và nhân viên văn phòng.

Lãnh đạo phe đối lập Michael O’Brien cho biết thông báo hôm Chủ nhật đã quá hạn từ lâu, cho thấy người dân Victoria có thể được tha thứ vì họ muốn nhận lại nhiều quyền tự do hơn.

“Khi bạn chỉ thấy bốn trường hợp đang hoạt động trong tình trạng 6,5 triệu người … bạn phải hỏi: liệu chúng ta có xứng đáng hơn một chút so với những gì chúng ta có ngày hôm nay không,” ông nói với các phóng viên.

Số người ch ết của tiểu bang vẫn là 819 và con số quốc gia là 907.