Việt Hương tức giận: “Lớn ăn nói văn hóa tí, có pháp luật lo chị lo chi cho cực”

Ăn Tết vui vẻ nhé. Mặt em ra sao ai cũng biết mỗi mình chị không biết, buồn một phút. Thương và thấy tội nghiệp”, Việt Hương viết.

Năm 2021, nghệ sĩ Việt Hương và ông xã Hoài Phương có nhiều hoạt động thiết thực để giúp đỡ người dân có cuộc sống khó khăn vì chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tự bỏ tiền túi để làm thiện nguyện và không kêu gọi quyên góp, song cặp vợ chồng đình đám vẫn bị một bộ phận cư dân mạng nghi ngờ là ăn chặn từ thiện.

Việt Hương tức giận: Lớn ăn nói văn hóa tí, có pháp luật lo chị lo chi cho cực - Ảnh 1.

Mới đây, khi Việt Hương chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên chồng con, một tài khoản đã bình luận kém duyên là “mặt trơ” và một vài tài khoản khác hùa theo đánh giá nữ nghệ sĩ vẫn bình thản, thoải mái sau khi “gian lận” tiền bạc.

Không im lặng trước ý kiến sai sự thật từ phía anti-fan, Việt Hương đã đáp trả lại rằng: “Chị đưa bằng chứng hoặc giấy gửi tiền, có pháp luật chị lo làm gì cho cực. Lo Tết được gì chưa chị? Nếu chị có gửi thì chị đưa giấy gửi, em 1 trả 10 cho chị.

Ăn Tết vui vẻ nhé. Mặt em ra sao ai cũng biết mỗi mình chị không biết, buồn một phút. Thương và thấy tội nghiệp”.

Cô cũng khuyên nhủ anti-fan: “Lớn ăn nói có văn hóa tí. Chị não có vấn đề à, chị cho em hay lỡ gửi em một đồng em trả chị 10 đồng. Bằng chứng đâu? Có pháp luật mà chị lo chi cho cực.

Mà em nghĩ chị chưa chắc cho ai hạt gạo nào đâu nhỉ? Mà toàn suy bụng ta ra bụng người, tội chị”.

Trước đó trong một buổi livestream vào tháng 9/2021, Việt Hương từng bày tỏ ý kiến khi việc làm thiện nguyện của gia đình cô vướng lùm xùm: “Tôi xin nói lại lần nữa là: Tôi không kêu gọi quyên góp tiền.

Tôi không kêu gọi bất kì 1 đồng nào. Nhưng có những người quyên góp gạo cho tôi, tôi ăn đâu có hết 10 tấn nên khi chuyển 10 tấn đi cho thì tôi đều có ghi giấy, dán tên đàng hoàng, quý vị coi sẽ thấy rõ”.

Về mục đích cả hai vợ chồng giúp đỡ mọi người để rồi phải chịu tai tiếng, cô nói rằng: “Việt Hương cho rằng: “Nếu thương hai vợ chồng tôi thì bớt chửi bới lại. Mình truyền cho nhau những lời đẹp đẽ để làm kỉ niệm.

Từ đó đến giờ chúng tôi dành dụm được bao nhiêu thì vẫn cho bà con nghèo.

Giúp bà con vài ký rau, vài miếng bánh… đến lúc hết dịch thì cái đó không còn quý trọng nữa nhưng sẽ là kỉ niệm cho hai vợ chồng. Chúng tôi làm hết mình, đến khi làm không nổi nữa tôi mới từ chối. Mọi người bớt chửi bới và thương tôi đi”.

Việt Hương tức giận: Lớn ăn nói văn hóa tí, có pháp luật lo chị lo chi cho cực - Ảnh 3.

Năm 2021, vợ chồng Việt Hương có nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực.