Vợ chồng Úc mua hơn 2000 cuộn giấy vệ sinh

AUSTRALIADo đặt nhầm, vợ chồng Haidee và Chris Janetzki nhận tới 2.304 cuộn giấy vệ sinh, đủ dùng cho 12 năm.

Haidee Janetzki ở Toowoomba cho biết đây là một sự cố xảy ra từ tháng 2, trước khi Australia bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Thông thường, mỗi tháng, vợ chồng cô đặt mua 48 cuộn giấy vệ sinh nhưng khi trang web mua sắm trực tuyến thay đổi đơn vị mua bán, họ đã nhầm lẫn và đặt thành 48 hộp, mỗi hộp 48 cuộn.

Vợ chồng Haidee phải trả hơn 2.000 USD cho 2.304 cuộn giấy vệ sinh. Số giấy này hiện được họ xếp trong garage.

Hơn 2.000 cuộn giấy vệ sinh được vợ chồng Haidee xếp thành "ngai vàng" trong garage. Ảnh: Chris Janetzki.

Australia đang đối mặt với tình trạng thiếu giấy vệ sinh do người dân sợ dịch bệnh và đổ xô mua sắm để tích trữ.

“Tôi nhẹ nhõm vì bạn bè và gia đình tôi không phải lo thiếu giấy vệ sinh”, Haidee nói.

Chris bổ sung: “Tôi không thể hiểu được tại sao người ta lại mua giấy vệ sinh nhiều như vậy”.

Vợ chồng Haidee cho biết sau khi chừa ra phần của mình, họ sẽ bán chỗ giấy vệ sinh còn lại với mức giá như lúc đã mua và dùng số tiền thu được quyên góp cho trường học của con gái. Trang web nơi đôi vợ chồng đặt hàng cũng hỗ trợ khách hàng bằng cách hoàn lại 250 USD tiền vận chuyển.

Thu Nguyệt (Theo USA Today)