“Vua quảng cáo” kiếm 3 tỷ/phút, từng trầm cảm vì “trắng tay” trên đất Mỹ

Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Trương Minh Cường từng được mệnh danh là “vua quảng cáo”. Anh bỏ túi vài chục nghìn USD dù chỉ đóng quảng cáo trong 30 giây.

“Vua quảng cáo” kiếm 3 tỷ/phút, từng trầm cảm vì “trắng tay” trên đất Mỹ
Từ “vua quảng cáo Việt” đến “trắng tay” ở Mỹ
Trương Minh Cường sinh năm 1978 tại Tiền Giang. Anh nhận được sự yêu mến của khán giả qua các bộ phim truyền hình “Gió nghịch mùa”, “Chạy án”… Bên cạnh tài năng diễn xuất, Trương Minh Cường còn sở hữu ngoại hình điển trai, lịch lãm. Chính vì thế, Trương Minh Cường còn được khán giả Việt dành cho cái tên “Jang Dong Gun Việt Nam” bởi ngoại hình của anh và mỹ nam xứ kim chi giống đến 90%.
“Vua quảng cáo” kiếm 3 tỷ/phút, từng trầm cảm vì “trắng tay” trên đất Mỹ
Trương Minh Cường được ví là “Jang Dong Gun Việt Nam”.
Bên cạnh diễn xuất, Trương Minh Cường còn rất thành công trong lĩnh vực làm người mẫu quảng cáo. Có thời, anh bỏ túi vài chục nghìn USD dù chỉ đóng quảng cáo trong 30 giây. Anh được công chúng mệnh danh là “vua quảng cáo Việt”. Năm 2009, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nam diễn viên “Gió nghịch mùa” bất ngờ thông báo kết hôn với một doanh nhân giàu có, là giám đốc nhân sự của một công ty truyền thông lớn tên Thu Huyền.
“Vua quảng cáo” kiếm 3 tỷ/phút, từng trầm cảm vì “trắng tay” trên đất Mỹ
Trương Minh Cường từng bỏ túi vài chục nghìn USD dù chỉ đóng quảng cáo trong 30 giây.
Được biết, nam diễn viên quen Thu Huyền qua sự giới thiệu của một người bạn. Khi đám cưới diễn ra, Trương Minh Cường vướng tin đồn lấy vợ vì mê sự giàu có. Không dừng lại ở việc bị bàn ra tán vào vì chênh lệch kinh tế, bà xã của anh còn bị chê bai về ngoại hình, nhan sắc. “Vua quảng cáo Việt” đã đáp lại những ý kiến trái chiều bằng cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt hơn 10 năm qua.
“Vua quảng cáo” kiếm 3 tỷ/phút, từng trầm cảm vì “trắng tay” trên đất Mỹ
Ảnh cưới của Trương Minh Cường và vợ.
Không lâu sau, anh quyết định từ bỏ tất cả để sang Mỹ đoàn tụ với gia đình nhỏ và “khởi nghiệp” ở vai trò mới. Anh gần như biến mất khỏi showbiz Việt, ít tham gia hoạt động nghệ thuật, dành thời gian vun vén cho gia đình. Anh và vợ có hai người con là bé trai Louis Trương Gia Bảo và bé gái Mona Trường Bình Nhi.
Từng đấu tranh suốt 3 năm với căn bệnh trầm cảm
Đang từ vị thế của một “ông vua quảng cáo”, Trương Minh Cường bỗng trở nên trắng tay khi đến với xứ cờ hoa, trở thành một người bình thường phải lao động chân tay kiếm sống. Có cả những lúc, nam diễn viên phải tự rửa chén, giặt đồ, đưa đón con tới trường… Đến khi tìm được công việc đúng chuyên môn thì cát-sê chỉ vỏn vẹn 500-600 USD khiến anh hụt hẫng. Không chỉ thế, anh còn phải tự mình làm công việc mà trước đây có đến 2-3 trợ lý hỗ trợ cho mình: chuẩn bị trang phục, make-up…

“Vua quảng cáo” kiếm 3 tỷ/phút, từng trầm cảm vì “trắng tay” trên đất Mỹ
“Nhiều khi tôi ngồi bần thần mấy tiếng đồng hồ không biết mình quyết định đúng hay sai. Nhưng đã lỡ vì con cái thì mình phải hi sinh bản thân mình một chút để con cái có tương lai hơn”, nam diễn viên “Chạy án” tâm sự.
“Vua quảng cáo” kiếm 3 tỷ/phút, từng trầm cảm vì “trắng tay” trên đất Mỹ
Cú sốc tinh thần và sự thay đổi môi trường sống đã khiến Trương Minh Cường rơi vào trầm cảm. Thời gian đó, nam diễn viên luôn có cảm giác thất bại, trách móc bản thân vô dụng, buồn chán, dễ mủi lòng thậm chí không biết đói. Việc tiếp xúc với người xung quanh cũng là một cực hình khiến anh phải tìm gặp bác sĩ và sử dụng thuốc điều trị.
“Vua quảng cáo” kiếm 3 tỷ/phút, từng trầm cảm vì “trắng tay” trên đất Mỹ
Ông “vua quảng cáo” một thời tâm sự: “Tôi rất sợ đến một ngày mình không vượt qua được. Tôi còn gia đình, con cái, sự nghiệp, dù khó khăn thế nào sẽ cố gắng tiếp tục cuộc sống. Nếu không tiêu diệt bệnh này nó sẽ tiêu diệt mình và giết mình. Mỗi ngày thức dậy phải chiến đấu với nó”.
“Vua quảng cáo” kiếm 3 tỷ/phút, từng trầm cảm vì “trắng tay” trên đất Mỹ
Sau gần 3 năm điều trị, tình hình mới dần cải thiện. Sự động viên và cổ vũ của bà xã và hai con là động lực để Trương Minh Cường vượt qua giai đoạn “đen tối” nhất của cuộc đời mình. Ngoài ra, anh cũng bước ra ngoài, gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động ngoài trời để mau chóng lấy lại cân bằng.
Người đàn ông của gia đình
Tháng 8/2019, mạng xã hội râm ran tin đồn Trương Minh Cường chia tay bà xã sau 10 năm gắn bó. Sau đó, anh nhanh chóng cho biết gia đình vẫn hạnh phúc, không có chuyện ly hôn.
“Vua quảng cáo” kiếm 3 tỷ/phút, từng trầm cảm vì “trắng tay” trên đất Mỹ
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Trương Minh Cường.
Những lúc rảnh rỗi, Trương Minh Cường tranh thủ đưa vợ và hai con đi du lịch, dã ngoại. Gia đình nam diễn viên thường lựa chọn không gian ngoài trời, thiên nhiên thoáng đãng. Bé Louis và Mona cũng rất hào hứng khi vui đùa và tham gia trồng rau, hái trái cây cùng bố mẹ.
“Vua quảng cáo” kiếm 3 tỷ/phút, từng trầm cảm vì “trắng tay” trên đất Mỹ
Trương Minh Cường là ông bố “nghiện con”.
Trương Minh Cường ngưỡng mộ bà xã Thu Huyền ở tính cách đảm đang, tháo vát. Chị vừa đi làm, vừa quán xuyến việc nhà cửa và chăm sóc chu đáo cho hai con. Anh cũng thường xuyên dành những lời khen có cánh cho bà xã của mình. Anh từng chia sẻ phải cảm ơn vợ cả đời cũng không đủ.
“Vua quảng cáo” kiếm 3 tỷ/phút, từng trầm cảm vì “trắng tay” trên đất Mỹ
Nam diễn viên tiết lộ thêm, gia đình anh hiếm khi xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn vì hai vợ chồng luôn ý thức lắng nghe, chia sẻ cùng nhau. “Vua quảng cáo” từng khẳng định quyết định cưới bà xã là hoàn toàn đúng đắn. Đây là người phụ nữ thứ hai sau mẹ mà anh nể trọng.
Thu Huyền động viên Trương Minh Cường tiếp tục theo đuổi đam mê điện ảnh sau thời gian dài vắng bóng. Nhờ có vợ là hậu phương vững chắc, nam diễn viên yên tâm theo học ngành đạo diễn và sản xuất phim. Hiện anh điều hành công ty giải trí riêng, bên cạnh việc đóng phim và ca hát tại hải ngoại.
“Vua quảng cáo” kiếm 3 tỷ/phút, từng trầm cảm vì “trắng tay” trên đất Mỹ
Trương Minh Cường là ông bố “nghiện con”. Anh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh của Louis và Mona trên mạng xã hội. Cả hai bé đều giống mẹ như khuôn đúc từ gương mặt bầu bĩnh, mắt một mí đến vóc dáng đầy đặn. Theo lời chia sẻ của nam diễn viên, con trai giống tính mẹ, thích kinh doanh còn con gái lại giống tính bố, yêu nghệ thuật từ nhỏ.
Dù bận rộn công việc nhưng Trương Minh Cường luôn cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên, chăm sóc và quan tâm các con từ những việc nhỏ nhất. Vợ chồng anh luôn chú trọng dạy các bé về văn hóa Việt Nam và nguồn cội. Anh cũng luôn tôn trọng và ủng hộ các con theo đuổi ước mơ và con đường mà chúng chọn.
Có cuộc sống gia đình viên mãn, công việc kinh doanh ổn định, Trương Minh Cường đang ấp ủ dự định sẽ quay trở lại làng giải trí Việt. 
Theo Moli Star