‘Vua quảng cáo Việt Nam‘ kiếm 3 tỷ/phút“ sắm đồ hiệu bạc tỷ ở Mỹ: “Tôi có tiền, thích thì mua thôi“

“Với tôi tiền không phải là vấn đề, mình thích thì mình mua thôi”, nam diễn viên nói.

Ngoài biệt danh Jang Dong Gun bản Việt (do khuôn mặt giống tài tử Hàn Quốc), nam diễn viên – ca sỹ Trương Minh Cường còn nổi tiếng với danh xưng vua quảng cáo Việt Nam với cát-xê thuở hoàng kim lên tới 1,5 tỷ/30 giây. Ở thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, anh sang Mỹ học sản xuất phim và sau đó kết hôn với vợ doanh nhân. Từ đó đến nay, Trương Minh Cường đã trải qua nhiều thử thách của môi trường mới cũng như sóng gió hôn nhân.

Trương Minh Cường ngày càng phong độ và thành đạt sau khi sang Mỹ

Thời gian gần đây, anh hoạt động sôi nổi trở lại với những dự án phim và MV nhạc ra mắt ở cả Mỹ và Việt Nam. Cuộc sống riêng của tài tử này cũng vì thế nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Lần này, Trương Minh Cường xuất hiện với phong cách bụi bặm nam tính khiến truyền thông và người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Chàng “Jang Dong Gun Việt Nam” để tóc dài lãng tử, diện thời trang sành điệu phủ kín hàng hiệu. Nam diễn viên cho biết, những hình ảnh mới của anh được chụp tại Old World Village – khu phố của người châu Âu ở thành phố Huntington, bang California.

Trước sự tò mò của khán giả về thu nhập và nghi vấn tiêu xài bạc tỷ cho thú vui mua sắm thời trang, anh cũng thẳng thắn chia sẻ về chuyện sở hữu những món đồ hiệu đắt đỏ cùng quan niệm dùng hàng hiệu.

Nam diễn viên trở lại với phong cách đầy cá tính

“Những người đàn ông để mái tóc dài thường rất đặc biệt”

– Vóc dáng của anh ngày càng đẹp hơn trước. Đây có phải kết quả của việc giảm cân gần đây của anh?

Hiện tại, tôi đã giảm được 4kg và vòng bụng giảm hơn 4cm để chuẩn bị cho dự án phim sắp tới vào đầu năm 2020. Đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên tại Mỹ của tôi và sẽ được phát hành ở cả Mỹ và Việt Nam.

Nói về số đo vòng bụng giảm nhiều như vậy, tôi phải cảm ơn bà xã đã mua những thiết bị hỗ trợ hiện đại. Sau khi thử nghiệm vài lần, tôi thấy vòng bụng giảm đi đáng kể, nhờ vậy nên khuôn mặt trông cũng trẻ hơn. Tôi sử dụng những dòng sản phẩm cần thiết mà không nhờ đến dao kéo để làm cho trẻ hóa độ tuổi thực cũng như body.

Body của nam diễn viên ngày một chuẩn “soái ca” nhờ vào sự hỗ trợ các trang thiết bị hiện đại

Ở tuổi của tôi hiện tại thì tập bụng 6 múi rất khó và lâu. Thế nhưng sau khi dùng máy một lần thôi thì vòng bụng đã giảm tới 4cm và cần thực hiện tất cả 12 lần. Sau khi hoàn tất liệu trình này, chắc chắn vòng bụng của tôi sẽ còn giảm rất nhiều.

– Đa số khán giả thích thú với mái tóc dài khiến anh trông lãng tử nhưng một số dân mạng lại cho rằng tóc dài sẽ bị nữ tính. Anh nói sao về nhận xét này?

Thật ra đàn ông ở Mỹ để tóc dài nhiều lắm chứ không phải như châu Á. Ở đây khí hậu rất lạnh và suy nghĩ con người cũng phóng khoáng hơn. Nhiều mẫu đàn ông để tóc dài và tạo kiểu rất nam tính, không phải như mọi người vẫn nghĩ là để tóc dài là chỉ dành cho phái yếu.

Anh giảm cân cho vai diễn mới và nuôi tóc dài

Chỉ ở châu Á vì khí hậu nóng quá, nhiều khi không tiện để tóc dài vì mồ hôi mà thôi. Khí hậu ở nơi tôi sống có thể để một mái tóc dài – thứ tạo nên một dấu ấn riêng cho phong cách của người đàn ông. Và phải là một người rất có phong cách, thời trang hoặc nhìn rất lãng tử thì mới để được tóc dài. Những người để tóc dài thường rất đặc biệt.

“Với tôi thì giá tiền không thành vấn đề, thích thì mua thôi”

– Trước hình ảnh của anh gắn liền với hàng hiệu trong mỗi lần xuất hiện, có khi các trang phục và phụ kiện lên tới hàng tỷ đồng. Khán giả tò mò liệu anh có phải là tín đồ mua sắm?

Bản thân tôi khi mua thì chỉ xem mình có thích món đồ đó không, hợp với sản phẩm này không. Đó mới là điều quan trọng. Với tôi, giá tiền không thành vấn đề, thích là mua thôi.

Tôi không giống như nghệ sĩ trong nước mà sưu tầm những thứ lớn lao hay cần trưng cả tủ đồ hiệu. Tôi chỉ đủ sống, đủ dùng những món cần thiết cho bản thân. Người ta sở hữu cả chục món đồ hiệu còn tôi mỗi thứ chỉ có một vài món.

Trương Minh Cường chia sẻ, anh không phải là một tín đồ chạy theo hàng hiệu

Trương Minh Cường: 'Tôi và vợ cũ không chia tài sản khi ly hôn' - Ngôi sao

– Trung bình anh chi khoảng bao nhiêu tiền một tháng hay một đợt cho việc mua sắm?

Tôi không giống nghệ sĩ ở trong nước, chi hàng chục tỷ đồng để mua đồ hiệu đâu. Tôi chỉ mua những gì cần thiết, vì nếu chạy theo đồ hiệu thì nó bao la rộng lớn lắm.

Cứ bốn tháng một mùa, quần áo lại ra đồ mới, nên nếu chạy theo đồ hiệu thế giới thì sạt nghiệp hết. Tôi chỉ mua những gì cần trong năm đó hoặc trong một mùa có gì mới hoặc là một cái gì đó đơn giản hơn. Tôi không mua cả bộ sưu tập như các nghệ sĩ khác. Một đôi giày, một cái áo hay là mỗi thứ một món thôi chứ không có đủ tiền mà mua cả bộ sưu tập.

Trương Minh Cường xác nhận ly hôn vợ đại gia - 2sao

Tài tử cho biết bản thân không phải là một người chạy theo hàng hiệu, chỉ mua những thứ cần thiết để sử dụng.

– Quan niệm về sử dụng và mua hàng hiệu của anh thế nào?

Thực ra nói về đồ hiệu đó là quyền cá nhân của mỗi người, ai có điều kiện thì cứ dùng. Bản thân tôi thì không quan trọng lắm đồ hiệu hay không. Quan điểm của tôi là mặc đồ hiệu để làm cho mình đẹp hơn chứ không phải mình mặc để đồ hiệu đẹp hơn. Hai quan điểm nó khác nhau. Nói đúng ra là tôi xài đồ hiệu chứ không phải đồ hiệu xài mình. Tư trang, quần áo chỉ để phục vụ cho bản thân mình thôi chứ không phải để phô bày gì cả.

– Món đồ hàng hiệu đắt tiền nhất mà anh sở hữu là bao nhiêu?

Cái đồng hồ tôi thích nhất và đang sở hữu có giá đắt nhất là Franck Muller, giá trị thì ngại quá không tiết lộ được. Tôi thích nhất là giày, rồi đến đồng hồ, thứ ba mới là quần áo. Tôi có rất nhiều giày, nhiều mẫu đồng hồ và quần áo thì ít hơn, chỉ thỉnh thoảng sắm để mặc khi cần thiết thôi.

“Mọi thứ chỉ vừa đủ cùng với việc hưởng thụ cho bản thân chút xíu”

Trương Minh Cường từ 'Jang Dong Gun Việt Nam' đến trầm cảm xứ người -  VietNamNet

Mình chỉ sống có một đời thôi nên muốn hưởng thụ cho bản thân

– Một số nghệ sĩ trong nước có tư duy tích lũy, một số khác lại thiên về hưởng thụ như du lịch, mua sắm đồ hiệu…, một số khác là đầu tư và kinh doanh. Anh thuộc nhóm nào?

Để nói tôi thuộc nhóm nào thì tôi thuộc nhóm hưởng thụ. Tôi nghĩ mình sống chỉ có một đời thôi, khi mình chết đi là hết, có để dành hay tích lũy tiền núi đi chăng nữa thì chết cũng không mang theo được. Vì vậy khi sống ở thực tại, tôi cũng muốn hưởng thụ cho bản thân một chút. Mọi thứ kinh doanh vừa đủ, mọi chuyện vừa đủ kèm theo tính hưởng thụ chút xíu.