3 khu chợ không nên bỏ qua khi đến Hàn Quốc

Ngoài các trung tâm thương mại sang trọng, Hàn Quốc còn có những khu chợ truyền thống độc đáo, đem lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách.

Mặc hanbok, dùng tiền cổ ở chợ Tongin

Do chợ Tongin nằm gần cung điện Gyeongbok – lớn nhất trong quần thể 5 cung điện của triều đại Joseon, bạn sẽ thường bắt gặp nhiều đoàn khách diện hanbok thuê tại khu vực cung điện dạo chợ tham quan.

Tại chợ, bạn còn có thể quy đổi tiền won sang đồng xu cổ yeopjeon để mua các món ăn nổi tiếng, như bánh gạo xào xì dầu hay xào ớt đỏ gireum tteok-bokki, sonmat gimbap lạ miệng, sườn nướng tteokgalbi… ở gần 80 gian hàng đồ ăn tham gia chương trình dùng tiền cổ này. Tham quan chợ truyền thống Tongin, du khách sẽ có cơ hội mua đồ ăn bằng tiền xu cổ như phim cổ trang.

Trong đó, cửa hàng nổi tiếng được du khách yêu thích, như hàng tteok-bokki Hyoja-dong’s Old School từng được cựu ngoại trưởng Mỹ John Kerry ghé thăm năm 2014, hay cửa hàng Sonmat Gimbap lúc nào cũng có hơn 1.000 khách hàng xếp hàng vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần.


Cửa hàng Sonmat Gimbap hơn 30 năm tuổi ở chợ Tongin nổi danh với món mayak gimbap “nhỏ xinh”, ngon miệng.

Có tiền thân là chợ dân sinh thành lập từ năm 1941, nhưng nhờ vị trí tại trung tâm Seoul, gần các điểm tham quan nổi tiếng, kết hợp với ý tưởng sử dụng đồng xu cổ để giao thương trong chợ từ năm 2012, Tongin trở thành cái tên nổi tiếng mà du khách phải “check-in” khi đến Hàn Quốc.

Chợ cũng có các hoạt động và lớp học trải nghiệm văn hóa đa dạng, như làm mộc, nhuộm vải, vấn tóc, làm thạch cao thơm, phim ảnh, khăn tay nghệ thuật, làm gimpap… để du khách thoải mái lựa chọn và tận hưởng những giờ phút vui vẻ khi dạo chơi ở đây.

Trải nghiệm chợ hoàng gia Suwon Nammun

Chợ Suwon Nammun luôn có vị trí đặc biệt trong lịch sử Hàn Quốc, bởi đây là chợ duy nhất được thành lập theo chỉ định của Hoàng gia. Cách đây hơn 200 năm, vua Jeongjo – nhà cải cách vĩ đại cuối thời Joseon – đã tập hợp các thương gia từ vùng Hanyang (Seoul ngày nay) và vùng Samnam để xây dựng chợ lớn nhất tỉnh Gyeonggi-do tại khu pháo đài Hwaseong. Pháo đài này được xem là đỉnh cao nghệ thuật kiến trúc quân sự thế kỷ 18 và được UNESCO công nhận di sản thế giới vào năm 1997.


Du khách còn có cơ hội bay khinh khí cầu ngắm toàn cảnh pháo đài di sản thế giới Hwaseong gần chợ.

Chợ Suwon Nammun gồm 9 khu xung quanh cổng Paldalmun phía nam của pháo đài. Trong đó, khu công cụ Gucheon-dong là nơi tái hiện lịch sử luyện kim của Hàn Quốc trong thời hiện đại, còn khu Nammun Rodeo và khu Simin được coi là trung tâm thời trang của Suwon.

Ngoài ra, du khách có thể trải nghiệm không khí thời Joseon cổ ở khu Motgol, khu ẩm thực Minarigwang lớn nhất Suwon, khu Young-do đầy ắp những bộ trang phục truyền thống Hàn Quốc, khu Jidong nổi tiếng với dồi lợn và khu Paldamun với phố gà rán. Sau đó, du khách có thể đi xe tham quan pháo đài Hwaseong và bay khinh khí cầu ngắm nhìn toàn cảnh thành cổ Suwon.

Thưởng thức ẩm thực tại chợ Mangwon

Chợ Mangwon luôn tấp nập người dân địa phương đến mua rau, củ, quả, thịt và hải sản tươi ngon với giá hợp túi tiền. Nơi đây còn được ví như một bữa “đại tiệc” ẩm thực đường phố, bởi chợ bày bán nhiều món ngon như gà xào chua ngọt dakkanjeong, bánh khoai tây chiên nhiều loại nhân (đậu đỏ, rau củ, miến jabchae), bánh gạo cay, bánh cá, chân giò lợn, cánh gà chiên, gimbap… hấp dẫn thực khách mọi lứa tuổi.


Du khách sẽ ghé thăm chợ truyền thống Mangwon và trải nghiệm “đại tiệc” ẩm thực đường phố

Điều tuyệt vời là chi phí ở chợ rất phải chăng. Bạn chỉ cần 10.000 won (khoảng 200.000 đồng) là có thể ăn uống “thả ga” ở Mangwon. Chợ chỉ cách công viên Mangwon sông Hàn 15 phút đi bộ, nên nhiều người dân thường đến chợ mua đồ ăn, thức uống để tận hưởng cảnh đẹp bên sông Hàn.

Theo: news.zing.vn