Bác sĩ bị lừa 93.000 USD mua ‘đèn thần của Aladdin’

Hai người đàn ông bị bắt vì lừa một bác sĩ mua “đèn thần của Aladdin” với giá 93.000 USD, thậm chí một người còn giả mạo là thần đèn.

Bác sĩ Laeek Khan tới trình báo cảnh sát bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, sau khi phát hiện chiếc đèn không có bất cứ sức mạnh ma thuật nào như trong truyện cổ tích “Aladdin và cây đèn thần”, sĩ quan Amit Rai ngày 1/11 cho biết.

“Vụ gian lận đạt tới thỏa thuận trị giá cao hơn, bác sĩ (Khan) trả khoảng 7 triệu rupee (93.000 USD)”, Rai nói và cho biết hai kẻ lừa đảo bị bắt hôm 29/10. “Vợ của một trong hai người này cũng tham gia vụ lừa đảo và đang bỏ trốn”.

Tang vật trong vụ lừa bán đèn thần của Aladdin ở Ấn Độ bị cảnh sát giữ, ngày 1/11. Ảnh: AFP.

Tang vật trong vụ lừa bán “đèn thần của Aladdin” ở Ấn Độ bị cảnh sát giữ, ngày 1/11. Ảnh: AFP.

Đơn khiếu nại của bác sĩ Khan cho biết một trong hai người đàn ông giả vờ làm nhà giả kim và khiến thần đèn xuất hiện, truyền thông địa phương đưa tin. Khi Khan hỏi liệu có thể chạm vào thần đèn hay mang chiếc đèn về nhà hay không, những người này từ chối và nói điều đó có thể gây hại cho anh.

Hai kẻ lừa đảo sau đó bán “đèn thần của Aladdin” cho Khan và khẳng định món đồ sẽ mang lại cho bác sĩ này sức khỏe, sự giàu có và may mắn. Khan sau đó nhận ra “thần đèn” do một trong hai kẻ lừa đảo cải trang.

“Những người đàng ông này cũng lừa nhiều gia đình khác theo cách tương tự. Tổng số tiền liên quan đến vụ lừa đảo lên đến vài triệu rupee”, sĩ quan Rai cho biết.