Số ca mắc COVID-19 ở châu Âu tăng gấp đôi trong 5 tuần

Số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở châu Âu đã tăng gấp đôi chỉ trong 5 tuần qua, đưa tổng số ca bệnh ở “Lục địa già” tính đến ngày 1/11 vượt ngưỡng 10 triệu ca.

 

 

Theo số liệu tổng hợp của hãng Reuters, châu Âu sau gần 9 tháng mới chạm mốc 5 triệu ca mắc COVID-19, nhưng sau đó chỉ hơn một tháng đã ghi nhận mốc 5 triệu ca tiếp theo. Hiện châu Âu chiếm khoảng 22% trong tổng số 46,3 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới và hơn 23% trong tổng số gần 1,2 triệu ca qua đời.

Chú thích ảnh

Trong 7 ngày vừa qua, thêm 1,6 triệu ca mắc COVID-19 đã được ghi nhận ở châu Âu, tương đương 50% số ca mắc mới trên toàn cầu. Số ca qua đời do COVID-19 cũng tăng trên 16.100 ca, tăng 44% so với tuần trước đó. Tỷ lệ mắc COVID-19 ở châu Âu là 127 ca/10.000 người, trong khi tỷ lệ qua đời là 4 ca/10.000 người. Con số này ở Mỹ lần lượt là 278 ca và 7 ca/10.000 người.

Các nước Tây Âu chứng kiến số ca mắc COVID-19 cao nhất trong khu vực (hơn 30%), trong khi Nam Âu ghi nhận số ca qua đời cao nhất (khoảng 32%). Tại Đông Âu, Nga là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 với trên 1,6 triệu ca mắc. Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova cho biết các bệnh viện tại 16 khu vực ở nước này đang hoạt động đến 90% công suất.

Dịch COVID-19: Số ca mắc ở châu Âu tăng gấp đôi trong 5 tuần | Sức khỏe |  Vietnam+ (VietnamPlus)

Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 không ngừng tăng lên mỗi ngày, Pháp, Đức và Anh đã ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc trong ít nhất một tháng tới, với các biện pháp nghiêm ngặt gần ngang với hồi tháng 3 – 4. Bồ Đào Nha cũng áp đặt phong tỏa một phần, trong khi Tây Ban Nha và Italy siết chặt các hạn chế. Tuy nhiên, các biện pháp này đang vấp phải sự phản ứng gay gắt của người dân một số nước như Tây Ban Nha và Italy, làm dấy lên các cuộc biểu tình phản đối cuối tuần qua.

 

 

Nguồn (TTXVN)