Bộ trưởng bộ y tế lại công bố các biện pháp dịch tễ mới

Bộ trưởng Bộ Y tế mới Roman Prymula đã trình bày các biện pháp dịch tễ mới trong một cuộc họp báo hôm thứ 4. Ông khẳng định các bước, mà ông đã dần tiết lộ trong hôm thứ 3.

Trong khuôn khổ nhóm biện pháp mới đầu tiên, tụ tập đông người sẽ bị giảm bớt. Số lượng sẽ tối đa là 2000 người ngồi tại các sự kiện thể thao ngoài trời. “Nó sẽ là 1000 bên trong,” Bộ trưởng nói thêm. Trong cả 2 trường hợp, sự kiện diễn ra với việc phân chia khán giả thành nhiều khu vực hơn.

“Các biện pháp được xác lập để giảm bớt các sự kiện đông người, nơi dẫn đến lây truyền bệnh. Mặt khác, không hạn chế đến mức không thể tổ chức các sự kiện văn hóa,” ông giải thích và nói thêm rằng các buổi biểu diễn sân khấu thông thường không nên bị ảnh hưởng bởi những hạn chế mới.

Coronavirus: Czech Republic won't take part in WHO's COVID-19 vaccine plan  | Al Arabiya English

Quán bar và nhà hàng mở đến 10 giờ tối

Ngay từ hôm thứ 3, ông Prymula cũng tiết lộ rằng các nhà hàng và quán b.a.r sẽ phải đóng cửa lúc 22:00 từ thứ 5. “Thật không may, đây là một trong những nơi rủi ro nhất,” ông lý luận. Ông Prymula giờ nói thêm rằng ở đó dưới ảnh hưởng của r.ư.ợ.u dẫn tới tiếp xúc nhiều hơn. Từ trước đến nay, họ phải đóng cửa từ nửa đêm đến 6 giờ sáng.

Trong khuôn khổ nhóm biện pháp thứ 2, chế độ làm tóc và c.ắ.t tóc cũng sẽ thay đổi. Các nơi này không nên đóng cửa, nhưng các doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn thêm để tăng cường vệ sinh.

Đối với khả năng của các chương trình bồi thường cho các doanh nhân liên quan, ông Prymula cho rằng điều này sẽ tiếp tục được thảo luận.

Các biện pháp nghiêm ngặt hơn đã được công bố cho 14 ngày. Nếu các chỉ số chính giảm thì không nên kéo dài thêm.

Coronavirus: Czech Republic bars travelers from 15 countries hit by  COVID-19 - Business Insider

Các biện pháp cho Praha?

Kết luận, ông Prymul nói thêm rằng do tình hình dịch tễ đang tồi tệ hơn ở Praha, ông sẽ gặp thị trưởng Zdeněk Hřib vào thứ 5. Họ cũng nên thảo luận về khả năng các biện pháp sẽ chỉ được áp dụng ở thủ đô.

Hiện Bộ cũng đang tiến hành nâng công suất giường bệnh.

LP ( t/h) – secviet.eu