Cộng đồng người Việt tỉnh Pardubický nhận huy chương của tỉnh trưởng vì đã giúp đỡ chống Covid-19

Ngày 22 tháng 9, tỉnh trưởng tỉnh Pardubický, ông Martin Netolický, đã trao tặng Huy chương và bằng ghi nhận của tỉnh trưởng vì sự hỗ trợ trong đại dịch virus corona cho Hội người Việt Nam ở tỉnh Pardubický và giấy khen cho 37 người ở tất cả các huyện trong tỉnh mà nhiều nhất là ở thành phố Pardubice và huyện Chrudim.

Nhưng vì lý do hạn chế do dịch bệnh không được tập trung quá 10 người của chính phủ nên không thể tất cả các đoàn thể và cá nhân trong tỉnh đến nhận bằng khen và giấy khen trực tiếp tại Uỷ bạn tỉnh.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tỉnh gồm các ông Phạm Tiến Dũng – chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh và các phó chủ tịch ông Trần Ngọc Phú, Tạ Duy Khải và Đào Xuân Quý và chị Vũ Thị Yên – chủ tịch CLB phụ nữ tỉnh cùng những cá nhân điển hình khác đã tới dự buổi vinh danh và nhận bằng và huy chương cùng giấy khen.

Những người Việt Nam là một trong những người đầu tiên bắt đầu may và phát khẩu trang, đồng thời cũng giúp đóng góp tài chính, chẳng hạn như để mua máy lọc không khí cho Bệnh viện tỉnh Pardubický.

Ông Netolický cho biết đây là 1 trong 20 danh hiệu cao quý của tỉnh được trao cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc đóng góp cho tỉnh trong nhiệm kỳ 8 năm ông đã trải qua.

Ông Netolický cám ơn tất cả bà con cộng đồng người Việt trên toàn tỉnh và CLB phụ nữ tỉnh Pardubický đã tham gia tích cực vào phong trào phòng chống dịch bệnh.

“Cộng đồng người Việt không chỉ trong tỉnh của chúng tôi đã phản ứng rất nhanh với các sự kiện của những tháng mùa xuân và bắt đầu may và phân phát hàng ngàn khẩu trang cho những người có nhu cầu. Đồng thời, những người Việt Nam đã tặng cho bệnh viện của chúng tôi 2 máy làm sạch không khí, loại máy phát hiện vi-rút và vi khuẩn với tổng trị giá 100 nghìn korun,” tỉnh trưởng Martin Netolický cho biết.

“Cộng đồng Việt Nam đã cho thấy rằng họ là một phần không thể thiếu trong xã hội của chúng ta, mà họ xứng đáng được cảm ơn. Trong tương lai, chúng tôi mong muốn hỗ trợ các hoạt động giới thiệu văn hóa Việt Nam tới công chúng Séc và từ đó xây dựng các sự kiện như diễn ra cách đây vài năm ở Svitavy,” tỉnh trưởng Martin Netolický cho biết.

Trong thời gian chống dịch, cộng đồng người Việt ở tỉnh Pardubický cũng như trên toàn Séc đã làm được nhiều việc hữu ích và đã để lại tiếng vang trong lãnh đạo Séc, địa phương cũng như người dân sở tại vì sự đóng góp vào xã hội sở tại và coi nước Séc là quê hương thứ 2 của mình.

Secviet tổng hợp (theo Hội người Việt Nam tỉnh Pardubický)