Các bệnh viện Pháp bị áp lực bắt đầu gửi bệnh nhân Covid-19 đến Đức

Liên đoàn các bệnh viện cho biết hôm thứ Ba, Pháp đang có kế hoạch chuyển bệnh nhân Covid-19 sang Đức để điều trị trong vòng vài ngày tới khi một số bệnh viện đang gặp khó khăn do áp lực từ các ca nhiễm virus tăng đột biến.

Frederic Valletoux, chủ tịch liên đoàn các bệnh viện FHF, cho biết một số bệnh nhân ở khu vực phía bắc bị ảnh hưởng nặng nề của Hauts-de-France sẽ chuyển đến Đức cũng như các vùng khác của Pháp.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ dường như đang cân nhắc việc áp đặt lại lệnh giới nghiêm ban đêm ở Paris, bên cạnh các biện pháp giam giữ hiện tại, để khiến việc thông qua các quy tắc khóa cửa trở nên khó khăn hơn.

Thủ đô và các vùng ngoại ô của nó đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các ca nhiễm coronavirus xoắn ốc, với các bệnh viện lấp đầy nhanh chóng.

Covid-19: Công dân Pháp đầu tiên tử vong, Iran có 19 bệnh nhân thiệt mạng
Valletoux nói với các phóng viên: “Một số khu vực đang cảm thấy áp lực rất lớn.

Ông nói, việc chuyển bệnh nhân từ vùng Hauts-de-France đến Đức đã được lên kế hoạch trong vòng 10 ngày tới, khi các đơn vị chăm sóc đặc biệt ở Pháp dự kiến ​​sẽ đạt đến ngưỡng bão hòa, ông nói.

Một số bệnh nhân đã được chuyển đến các bệnh viện khác ở Pháp, đặc biệt là Brittany, nơi các trường hợp Covid tương đối hiếm, ông nói.

Trong thời gian cao điểm của đợt đầu tiên vào tháng 3 và tháng 4, Pháp đã phải gửi hàng chục bệnh nhân đến Đức cũng như Áo, Luxembourg và Thụy Sĩ, cũng như chuyển bệnh nhân đến các vùng ít bị ảnh hưởng hơn của Pháp trên các chuyến tàu được điều chỉnh đặc biệt.